Rắc rối số phận 'Kẻ phản bội' nước Mỹ ở Nga

Thế giớiChủ Nhật, 14/07/2013 10:50:00 +07:00

(VTC News) - Cục Di trú liên bang Nga nói họ chưa nhận được đơn tị nạn chính trị của cựu điệp viên Mỹ Snowden trong khi người này đang mắc kẹt ở Matxcơva.

(VTC News) - Cục Di trú liên bang Nga nói họ chưa nhận được đơn tị nạn chính trị của cựu điệp viên Mỹ Snowden trong khi người này đang mắc kẹt ở Matxcơva.

Lãnh đạo Cục Di trú liên bang Nga, ông Konstantin Romodanovsky nói cơ quan này sẽ xem xét theo trình tự pháp luật nếu Snowden gửi đơn tị nạn chính trị. "Nhưng cho đến hôm 13/7, chúng tôi chưa nhận được đề nghị nào từ phía Snowden", Romodanovsky nói với hãng tin Interfax.
Những người biểu tình ủng hộ Snowden tại Hong Kong giơ cao ảnh cựu điệp viên Mỹ 

Các nhà hoạt động nhân quyền, luật sư tham gia cuộc gặp với Snowden hôm 12/7 vừa qua nói với giới truyền thông rằng Snowden "muốn tị nạn chính trị ở Nga và chấp nhận yêu cầu của Matxcơva về việc ngừng những hoạt động chống lại nước Mỹ".
Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Bộ Ngoại giao Nga chưa từng có bất cứ cuộc liên lạc nào với cựu điệp viên Mỹ đang ở sân bay quốc tế Sheremetyevo, thủ đô Matxcơva.
Snowden gặp gỡ các nhà hoạt động nhân quyền và luật sư tại Matxcơva 

Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney hôm 12/7 nói Nga nên dẫn độ Snowden - người đang bị Washington truy nã vì tội danh gián điệp sang Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi hộ chiếu của Snowden, khiến cựu điệp viên này gặp rắc rối trong việc di chuyển tới các nước khác.
Sau khi tiết lộ chương trình nghe lén gây chấn động của chính phủ Mỹ, Snowden trú chân tại khu quá cảnh sân bay Sheremetyevo của Matxcơva kể từ ngày 23/6 đến nay. Trước đó, Snowden đã gửi đơn xin tị nạn đến 27 quốc gia và chỉ có 3 nước là Venezuela, Bolivia và Nicaragua  chấp nhận. 

Huyền Lê

Bình luận
vtcnews.vn