Ra suối bắt ốc kiếm sống, 2 mẹ con bị chết đuối thương tâm ở Hà Tĩnh

Thời sựChủ Nhật, 16/06/2019 12:59:00 +07:00

Cùng chồng và con trai ra suối bắt ốc kiếm sống, chị Y. cùng con trai không may bị chết đuối thương tâm.

Ngày 15/6, ông Đào Mạnh Linh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 mẹ con ra suối bắt ốc không may bị chết đuối.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là chị Dương Thị Y. (38 tuổi) và con trai là Lê Văn Đ. (12 tuổi), trú tại thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

2-me-con-bi-duoi-nuoc

Thi thể 2 nạn nhân xấu số được đưa về nhà để chuẩn bị mai táng theo quy định của địa phương

Theo ông Linh, chị Y. cùng chồng và con trai ra suối Cầu Rào (thuộc địa phận thôn Minh Châu, cách nhà ở khoảng chừng 1,5km) để bắt ốc kiếm sống.

Sau đó, chị Y. cùng con trai xuống bắt ốc còn anh Trực ( chồng chị Y.) lên núi hái rau rừng. Sau khi trở về anh Trực không thấy vợ và con trai đâu, mà chỉ thấy nón và dép để lại, nên gọi dân làng ra tìm kiếm. Sau khi người dân có mặt tìm kiếm thì phát hiện 2 mẹ con chị Y đã bị chết đuối.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Kỳ Hợp kịp thời có mặt tại hiện trường để nắm bắt sự việc và cùng với người dân đưa thi thể 2 mẹ con xấu số về nhà.

Được biết, gia đình anh Trực thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống hết sức khó khăn. Thu nhập chủ yếu bằng nghề đơm bẫy, hái lượm, mò cua, bắt ốc kiếm sống.

Hiện thi thể hai nạn nhân đã được đưa về nhà mai táng.

PHAN ẤN
Bình luận
vtcnews.vn