Ra quyết định thu học phí gây tranh cãi, HV Báo chí và Tuyên truyền lên tiếng

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 08/06/2021 16:01:00 +07:00
(VTC News) -

Đại diện Học viện Báo chí và Tuyên truyền lên tiếng về quyết định yêu cầu học sinh đóng trước học phí năm học 2021 - 2022 trong khi năm học này chưa kết thúc.

Theo thông báo mới đây của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, để chuẩn bị cho việc đăng ký học tập theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2021 - 2022, học viện tạm thu học phí kỳ 1 năm 2021 - 2022 với sinh viên các lớp đại học chính quy các khoá 38, 39, 40.

Cụ thể, mức tạm thu học phí học kỳ I năm học tới là 20 tín chỉ x mức thu/1 tín chỉ của từng khoá. Thời gian nộp học phí học kỳ I và các kỳ còn nợ trước đó từ ngày 31/5 đến hết ngày 13/6. Những sinh viên không nộp đủ học phí của kỳ 1 năm học 2021 - 2022 sẽ không đăng ký được tín chỉ.

Theo quy định của trường, mức học phí với sinh viên khoá 38 là 257.000/tín chỉ; khoá 39: 269.700/tín chỉ; khoá 40: 274.000/tín chỉ. Như vậy, trung bình sinh viên các khoá 38, 39, 40 sẽ phải đóng từ 5.140.000 đồng đến 5.480.000 đồng/học kỳ.

Sinh viên của trường phản đối quyết định này. Các em cho rằng, học kỳ II năm học 2020 - 2021 chưa kết thúc, một số môn học chưa thi hết học kỳ nhưng trường yêu cầu đóng trước học phí của năm sau là không hợp lý.

Nhiều sinh viên cũng lo lắng yêu cầu đóng học phí của nhà trường trong thời gian 14 ngày là quá gấp gáp, khó có thể kịp đáp ứng trong điều kiện dịch COVID-19 còn nhiều khó khăn.

Ra quyết định thu học phí gây tranh cãi, HV Báo chí và Tuyên truyền lên tiếng - 1

Mức học phí từng khoá tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

1.500 sinh viên nợ học phí

Chiều 8/6, trả lời VTC News, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, việc trường quyết định thay đổi chính sách thu học phí của sinh viên là không sai quy định. Hình thức tạm thu học phí trước khi đăng ký tín chỉ của năm học mới không mới. Trường từng áp dụng hình thức này ở khoá 40 năm học 2020 - 2021. Đồng thời, nhiều trường đại học ở nước ta đã và đang có chính sách tạm thu học phí trước khi bắt đầu năm học mới như trên.

Về ý kiến đóng học phí trong 14 ngày là quá gấp gáp, PGS Giang bày tỏ, trước đó, trường từng 3 lần ra thông báo yêu cầu sinh viên trả nợ học phí năm học cũ và chuẩn bị tạm đóng học phí cho năm học mới. Lần gần đây nhất là thông báo tháng 3/2021 trên cổng thông tin điện tử của trường và văn bản gửi tới từng lớp học.

Với những gia đình khó khăn, nhà trường có chính sách xem xét hỗ trợ giảm học phí hoặc gia hạn thời gian đóng học với điều kiện sinh viên phải viết đơn đề nghị xác nhận của địa phương. Việc thu học phí này không ảnh hưởng đến sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt.

Ra quyết định thu học phí gây tranh cãi, HV Báo chí và Tuyên truyền lên tiếng - 2

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang cho biết, từng có nhiều trường hợp bố mẹ cho con tiền đóng học từ đầu năm, nhưng các em chủ quan không nộp luôn vì nghĩ rằng trường sẽ thương, cho phép nộp chậm học phí. Đến khi chuẩn bị tốt nghiệp, không đủ tiền đóng họp, không thể lấy bằng, nợ đọng tiền học phí cả 4 năm học. Đây là "nếp" xấu kéo dài nhiều năm qua tại trường.

Đến nay, theo thống kê, toàn trường còn khoảng hơn 1.500 sinh viên đang nợ học phí (ước tính số tiền nợ học phí vào khoảng 8 tỷ đồng). Nếu trường tiếp tục không thu học phí trước mà cho sinh viên nợ học phí thì con số này có thể sẽ tiếp tục tăng theo luỹ tiến ở năm học tới. Việc này sẽ gây lãng phí chất xám, thời gian và công sức của thầy cô và của chính các sinh viên.

Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên tuyền thừa nhận việc để xảy ra tình trạng sinh viên nợ học phí kéo dài nhiều năm qua như vậy là do nhà trường đã quá thương và tin tưởng vào sinh viên. Đó cũng là lý do trường quyết liệt triển khai chính sách thay đổi hình thức thu học phí từ năm học 2021 - 2022.

Vị lãnh đạo này khẳng định, việc nhà trường thu học phí sớm hoàn toàn không phải vì tiền mà là một cách được tính toán để thay đổi nếp nghĩ của sinh viên. Nhà trường muốn hướng tới việc sinh viên phải nhận thức rõ trách nhiệm hoàn tất nghĩa vụ tài chính trước khi tham gia học tập.

Ngoài ra, PGS Giang cho biết thêm, việc nhà trường ấn định hạn đóng học học phí và trả nợ các kỳ vào ngày 13/6 là để kịp thời gian cho kỳ học I năm học 2021 - 2022 sắp tới (bắt đầu từ 1/8 theo lịch của Bộ GD&ĐT). Để chuẩn bị bước vào năm học mới, thì việc đăng ký tín chỉ phải diễn ra trước đó. Sau đó Ban Quản lý đào tạo sẽ xếp lớp, lên kế hoạch dạy, thời khóa biểu, xếp giảng viên, việc này phải mất hơn 2 tháng để hoàn thành. Được biết, sáng nay (8/6), sau khi lắng nghe ý kiến phản hồi của phụ huynh và sinh viên, Học viện đã gia hạn thời gian đóng học phí đến hết 30/6.

Hiện Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trong những trường có mức học phí thấp nhất hệ thống giáo dục đại học hiện nay do vẫn có sự bao cấp của Nhà nước; sinh viên của 5 ngành học thuộc khối lý luận được miễn học phí, 30% trong tổng số sinh viên được cấp học bổng và hàng năm đều thực hiện miễn, giảm học phí cho con của gia đình chính sách, gia đình nghèo.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp