Ra quân xử lý xe gắn biển xe quân sự, biển số giả

Thời sựThứ Năm, 21/07/2011 11:59:00 +07:00

(VTC News) - Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt sẽ phối hợp với Cục Xe máy (Bộ Quốc Phòng) thực hiện công việc này.

(VTC News) - Theo tin từ Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, từ nay đến hết năm, Cục này sẽ phối hợp với Cục Xe máy (Bộ Quốc Phòng) ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý phương tiện cơ giới đường bộ gắn biển số giả, biển số xe quân sự.

Hàng loạt biển số giả được Công an thành phố Hà Nội thu giữ năm 2010. Ảnh: Internet.

Theo đó, từ nay tới ngày 31/12/2011, trên các tuyến giao thông đường bộ, như quốc lộ 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14, 18, 51… Cục CSGT đường bộ - đường sắt và Cục xe máy (Bộ Quốc Phòng), sẽ chỉ đạo lực lượng công an các địa phương có các tuyến quốc lộ chạy qua, phối hợp với Phòng Kiểm tra xe quân sự (thuộc Cục xe máy) và Phòng xe máy các Quân khu, Bộ Tư lệnh xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp gắn và làm biển số giả, biển số xe quân sự, sử dụng các loại giấy tờ của phương tiện, người điều khiển phương tiện và các giấy tờ khác có liên quan không do cơ quan có thẩm quyền của quân đội cấp.


Cũng theo Cục CSGT đường bộ - đường, qua sơ kết quý II/2011, lực lượng này đã kiểm tra, xử lý gần 1,7 triệu trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong đó có hơn 132.000 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 4.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; nộp kho bạc Nhà nước  gần 474 tỉ đồng; tạm giữ gần 6.500 xe ôtô, hơn 135.000 xe môtô, và gần 2.000 phương tiện khác; phát hiện và thu giữ gần 400 Giấp phép lái xe, 11 sổ kiểm định và 19 đăng ký xe giả, tẩy xoá.

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn