Ra mắt sách 'Thế giới 30 năm - nhận diện và xu thế'

Thế giớiThứ Tư, 16/10/2019 17:22:00 +07:00

Lễ ra mắt cuốn sách "Thế giới 30 năm - nhận diện và xu thế" của TS. Nguyễn Ngọc Trường vừa diễn ra chiều nay (16/10) tại Học viện Ngoại giao.

Tới dự lễ ra mắt có Tiến sỹ Nguyễn Hồng Thạnh - Tổng biên tập tạp chí đối ngoại, nhà báo Nguyễn Văn Trung - Tổng biên tập Báo Thế giới Việt Nam, Tiến sỹ Lý Thị Hải Yến, Phó Trưởng khoa truyền thông và Văn hóa đối ngoại (Học viện Ngoại giao).

IMG_1615

TS. Nguyễn Ngọc Trường chia sẻ trong buổi ra mắt sách. 

Cuốn sách "Thế giới 30 năm - nhận diện và xu thế" gồm hơn 150 bài báo chia làm 5 phần: Thế giới biến động và khủng hoảng, Châu Á thức tỉnh mới về biển và cạnh tranh quyết liệt trên biển, Về vấn đề Biển Đông, Ngoại giao Việt Nam tiến bước cùng dân tộc và thời đại, cảm xúc và trải nghiệm của tác giả. 

Theo chia sẻ của TS. Nguyễn Ngọc Trường, các bài báo trong cuốn sách được tuyển chọn từ 1.000 bài báo ông viết trong 30 năm qua. Các bài viết phần nào phản ánh hơi thở sự kiện quốc tế và hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong 3 thập kỷ qua, qua đó vẽ nên một bức tranh toàn cảnh của tình hình thế giới và một số xu thể quan hệ quốc tế. 

"Tôi mong muốn cuốn sách này sẽ cung cấp tài liệu bổ ích để phục vụ cho công tác nghiên cứu", ông Trường chia sẻ trong buổi giới thiệu sách. 

Nhà báo, nhà ngoại giao, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, cựu Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ quốc tế, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Phần Lan (2002-2006), Trưởng ban Nghiên cứu Lịch sử Ngoại giao, Bộ Ngoại giao (2000-2002) và Tổng Biên tập Tạp chí Quan hệ Quốc tế và Tuần báo Quốc tế (1989-1996) - nay là Báo Thế giới & Việt Nam.

Song Hy
Bình luận