Ra mắt Real, Ancelotti nói gì với Ronaldo?

Thể thaoThứ Năm, 27/06/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)-Trong ngày chính thức ra mắt Real, HLV Ancelotti đã có những chia sẻ hết sức thú vị về Ronaldo, Casillas, Zidane,…

(VTC News)-Trong ngày chính thức ra mắt Real, HLV Ancelotti đã có những chia sẻ hết sức thú vị về Ronaldo, Casillas, Zidane,…

Carlo Ancelotti là một HLV thành công trong thế giới bóng đá. Trong sự nghiệp, ông không chỉ huấn luyện các đội bóng lớn mà còn giành được nhiều danh hiệu cao quý, trong đó phải kể đến hai chức vô địch Champions League cùng AC Milan. Thế nên, các CĐV đang rất kỳ vọng chiến lược gia người Italia sẽ giúp ‘Kền kền trắng’ lấy lại vị thế của đội bóng từng 9 lần vô địch giải đấu cao nhất của bóng đá châu Âu trên phương diện CLB.

Ancelotti

 Ancelotti rất tự tin ngày ra mắt Real.

“Chúng ta đều biết về La Decima (chức vô địch Champions League lần thứ 10) là một mục tiêu rất lớn, không chỉ với CLB mà với tất cả mọi người. Tôi có tham vọng và trách nhiệm với điều đó. Nó không phải là vấn đề quá lớn đối với tôi. La Decima là động lực lớn để tôi phấn đấu”, Ancelotti tự tin tuyên bố.

Về mối quan hệ với Iker Casillas, người đã góp một phần hất cẳng Mourinho khỏi Real, cựu HLV Milan cho biết: “Casillas là một cầu thủ lớn. Cậu ấy đã giành được rất nhiều danh hiệu lớn. Nhưng quy định trong bóng đá là: Nếu xứng đáng, anh sẽ ra sân.”

Một cầu thủ khác quan trọng không kém mà trong thời gian tới Ancelotti sẽ phải ‘vỗ về’, đó là Ronaldo, người đang khiến ban lãnh đạo khó xử với tuyên bố chưa muốn gia hạn hợp đồng mới với đội bóng. “Ronaldo là một cầu thủ tuyệt vời, rất tuyệt vời. Thật vinh dự cho một HLV khi trong đội hình có một cầu thủ như thế.”

Zidane

 Họ sẽ mang tới làn gió mới cho Real.

Cũng trong buổi lễ ra mắt, HLV Ancelotti khẳng định Zidane sẽ là một trong những trợ lý của ông ở vào mùa giải sau. “Thật tiếc là Zidane không thể chơi bóng. Đó là một mẫu cầu thủ thực sự tuyệt vời. Tôi rất vui khi có cậu ấy ở bên cạnh. Zidane chắc chắn sẽ là một trợ lý tốt bên cạnh người bạn của tôi, Paul Clement”, Ancelotti nói.

Đối với Mourinho, chiến lược gia người Italia tỏ ra rất tôn trọng người đồng nghiệp khi phản bác ý kiến của HLV Benitez cho rằng, Mourinho đã phá hỏng giá trị bóng đá truyền thống của Real.

“Tôi không bao giờ nói điều đó với Mourinho. Ông ấy là một HLV giỏi. Tôi rất tôn trọng ông ấy. Mỗi người đều có một cá tính riêng, đó chính là lý do vì sao không nên so sánh giữa Mourinho với những người khác.

Còn tôi, khi kết thúc công việc, chỉ có ngài Chủ tịch mới có thể đưa ra nhận định, tôi đã làm tốt hay tồi hơn Mourinho. Nhưng trên hết, tôi chỉ muốn tạo ra một mối quan hệ tốt với cầu thủ”, chiến lược gia người Italia kết lại.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn