Ra cổng gặp Hoa hậu: Cố đấm ăn xôi có cái danh hiệu

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 09/11/2017 14:49:00 +07:00

"Một người nổi tiếng coi trọng đồng tiền như Ngọc Trinh cũng phải cố đấm ăn xôi đi thi để kiếm được cái danh Hoa hậu, diễn viên hài Thúy Nga dù chỉ cao hơn mét rưỡi nhưng cũng phải cố rướn cao giành lấy ngôi vị Á hậu".

Thôi thì, đủ các loại Hoa hậu

Nghị định 79/2012 /NĐ-CP quy định, mỗi năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chỉ được cấp phép tổ chức cho 2 cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia. Năm 2017, hai cuộc thi được cấp phép là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017.

Tuy nhiên, Cục Nghệ thuật biểu diễn, các Sở Văn hóa Thể thao các tỉnh thành cũng được cấp phép cho các cuộc thi sắc đẹp. Thế nên mới có chuyện, những cuộc thi sắc đẹp mọc lên nhan nhản, như nấm sau cơn mưa. Ngoài hai cuộc thi trên, năm 2017 còn có hơn 10 cuộc thi sắc đẹp khác. Nào thì Hoa khôi Du lịch Việt Nam, Hoa hậu Hữu nghị ASEAN, Nữ hoàng trang sức, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh…Dường như đối tượng nào cũng dễ dàng tìm thấy cho mình một nơi để thi thố nhan sắc, từ doanh nhân, quý bà, sinh viên cho tới học sinh.

Ngay cả những cô gái đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ vốn tưởng đã đánh mất giấc mơ tham gia các cuộc thi sắc đẹp, nay cũng sẽ hớn hở đăng ký tham gia Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017 (Miss Perfect Global Beauty 2017). Đây là cuộc thi đầu tiên tại Việt Nam dành cho các thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ.

hoa-hau-hoan-vu-1 3

Các cuộc thi Hoa hậu nở rộ ở Việt Nam

Thi Hoa hậu dường như đang là trào lưu gây sốt hiện nay. Hoa hậu không chỉ là mơ ước của những cô gái bình thường, chưa có danh tiếng mà còn là cái đích hướng tới của rất nhiều những mỹ nhân vốn đã có danh trong showbiz.

Trước đây, nhiều người đẹp coi việc đi thi Hoa hậu là bàn đạp để bước vào showbiz, để có thể có cơ hội tỏa sáng trong các vai trò khác như người mẫu, diễn viên, ca sĩ..., còn hiện nay thì ngược lại.

Thế nên mới có chuyện Phạm Hương, Lan Khuê, Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Minh Tú...những người mẫu nổi tiếng, từng xuất hiện trong các gameshow đình đám trong vai trò giám khảo, HLV đầy quyền lực lại xuất hiện trong các cuộc thi sắc đẹp với vai trò thí sinh.

Và để phù hợp với vai trò mới, họ không ngần ngại thay đổi mình. Mâu Thủy đã bỏ ra hàng năm để tập luyện sao cho có vóc dáng gợi cảm kiểu Hoa hậu, một gương mặt, một nụ cười thân thiện chứ không phải là sắc thái lạnh, cá tính khi còn làm người mẫu.

Còn Hoàng Thùy - quán quân Vietnam's Next Top Model, từng sải bước trên các sàn catwalk quốc tế, giám khảo đầy quyền lực của The Face cũng đang nỗ lực thay đổi. Cô luôn cố gắng rũ bỏ hình ảnh sang chảnh của một siêu mẫu để chứng tỏ mình phù hợp với tiêu chuẩn của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Làm Hoa hậu để được gì?

Mâu Thủy, Hoàng Thùy, dĩ nhiên phải có tính toán kỹ khi tham gia vào cuộc thi Hoa hậu. Họ đi thi không chỉ để vui, để học hỏi, khám phá hay giao lưu. Họ đi thi bởi bây giờ ở Việt Nam người ta gọi vui là "thời của Hoa hậu".

Hãy cứ nhìn vào Phạm Hương đi, trầy trật hơn 4 năm làm người mẫu, dự thi Vietnam's Next Top Model nhưng vẫn mãi là gương mặt quen quen với công chúng. Thế nhưng, chỉ sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, cô gái gốc Quảng Ninh trở thành một hiện tượng. Và đương nhiên, điều đó kéo theo rất nhiều cơ hội về nghề nghề nghiệp và dĩ nhiên, cả thu nhập cho Phạm Hương.

Đặng Thu Thảo đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam vào năm 2012. Từ đó tới nay, người đẹp gốc Cần Thơ không tham gia bất cứ vai trò gì trong showbiz Việt. Không ca hát, không đóng phim, thỉnh thoáng xuất hiện trên sàn catwalk với tư cách khách mời, thế nhưng, cô vẫn là cái tên rất hot.

Đặng Thu Thảo liên tiếp được các nhãn hàng mời làm gương mặt đại diện, cát-xê tham dự sự kiện ở top cao. Cô cũng là trở thành niềm ao ước của hàng nghìn thiếu nữ trẻ khi lên xe hoa với một doanh nhân trẻ, thành đạt.

Hoa hậu là giấc mơ của rất nhiều cô gái. Đến một người nổi tiếng về việc coi trọng đồng tiền như Ngọc Trinh cũng phải cố đấm ăn xôi đi thi để kiếm được cái danh Hoa hậu Quốc tế Việt Nam.

Diễn viên hài Thúy Nga dù chỉ cao hơn mét rưỡi nhưng cũng phải cố rướn cao giành lấy ngôi vị Á hậu cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Thế giới người Việt.

Hoa hậu, không chỉ là danh xưng, mà đó là cơ hội đổi đời của rất nhiều người đẹp.

Dở khóc dở cười với Hoa hậu

Theo quy luật thị trường, có cung thì có cầu. Các cô gái mơ ước trở thành Hoa hậu thì các cuộc thi sắc đẹp cũng sẽ bằng mọi cách để xuất hiện. Việc bùng nổ các cuộc thi Hoa hậu dẫn theo nhiều chuyện dở khóc dở cười, thậm chí là phản cảm.

Mới đây, ban tổ chức Golf Queen 2017 khi xin được giấy phép từ Sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM có ghi rõ, đây là cuôc thi thể thao. Thế nhưng, các phần thi của Golf Queen 2017 lại chẳng khác gì cuộc thi sắc đẹp thông thường gồm trang phục dạ hội, áo dài, ứng xử…

Trong suốt cuộc thi, phần thi chuyên môn về golf chỉ diễn ra hai lần. Thậm chí, có những thí sinh chưa biết đánh golf, hay không tham gia đều các hoạt động liên quan tới môn thể thao được cho là quý tộc vẫn đoạt giải.

Sức ép về việc phải tổ chức bằng được đã khiến ê-kíp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 thực hiện đêm thi bán kết tại Nha Trang vào thời điểm cơn bão số 12 vừa ập vào Khánh Hòa và một số tỉnh miền Trung. Đáng buồn hơn khi những thành viên ban giám khảo lại cho rằng, đó là việc hoàn toàn bình thường.

Giám khảo Phan Anh còn đặt câu hỏi: "Hủy thì được gì?" Hay Á hậu Vũ Hoàng My đã phớt lờ con số hàng trăm người chết, hàng chục người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị sụp đổ mà cơn bão số 12 gây ra để buông lời khẳng định thiệt hại đó "chẳng nhằm nhò gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết dành cho đương kim Hoa hậu". 

Có không ít người đẹp đặt rõ mục tiêu phải trở thành Hoa hậu, Á hậu. Thế nên mới có chuyện, họ tham gia hết cuộc thi này tới cuộc thi khác. Nhiều người nói vui, dường như với những cô gái này, họ dành cả tuổi thanh xuân để đi thi nhan sắc.

Sự gia tăng về số lượng các cuộc thi Hoa hậu không đồng nghĩa với việc chất lượng các thí sinh được nâng cao. Thậm chí có những cuộc thi mà người đăng quang ngôi vị cao nhất lại khiến công chúng giật mình vì sở hữu nhan sắc quá bình thường. Mới đây nhất là trường hợp của tân Hoa hậu Đại dương 2017.

Phần thi ứng xử được ra đời với mục đích tôn vinh trí tuệ của những cô gái lọt vào top 5 của các cuộc thi nhan sắc. Phần thi có nhiệm vụ quan trọng là để chứng minh người đăng quang ngôi vị Hoa hậu không chỉ đẹp về hình thể mà còn có trí tuệ, có vẻ đẹp trong tâm hồn, nhân cách.

Thế nhưng, thực tế phần thi này lại là nơi phô bày hết sự ngô nghê của các người đẹp. Một thí sinh trong cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia khi nhận được câu hỏi: Nếu còn một ngày để sống, em sẽ làm gì? đã hồn nhiên trả lời: Em sẽ ăn hết các món ăn ngon của Việt Nam để sau đó giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Hay gần đây nhất, người đẹp lọt vào top 5 Hoa hậu Đại dương 2017 hồn nhiên chia sẻ: "Nếu trở thành Hoa hậu, việc đầu tiên là em về nhà, ôm cha mẹ một cái rồi chạy lòng vòng quanh xóm, bảo mấy đứa nhỏ nhặt rác, dạy chúng bảo vệ môi trường".

Trong cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2015, một người đẹp đã yêu cầu Trung Quốc "mở giàn khoan" được đặt trái phép ở Biển Đông để "đất nước Việt Nam của em ngày càng xinh đẹp hơn".

Nhiều người phải ngao ngán lắc đầu, đúng là thời của Hoa hậu, ra ngõ gặp Hoa hậu, xinh xấu gì cũng cố đấm ăn xôi lấy cái danh hiệu.

Video: Những phần thi ứng xử "cười ra nước mắt"

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn