Quyết thắng Việt Nam, HLV Eriksson sẽ chơi chiến thuật ‘lấy thịt đè người’?

Thể thaoThứ Năm, 06/12/2018 07:03:00 +07:00

Không ít tờ báo Philippines tỏ ra bi quan về khả năng đi tiếp của Philippines tại AFF Cup năm nay bởi phía trước họ là một ngọn núi mang tên Việt Nam.

Tờ Sun Star Cebu của Philippines một ngày trước trận đấu nhận định: “Việt Nam đang hướng đến trận chung kết AFF Cup đầu tiên sau 10 năm, cũng là trận chung kết AFF Cup thứ 2 trong lịch sử của họ ở giải đấu này. Các chuyên gia chỉ ra rằng Việt Nam gần như đã bỏ túi chiếc vé vào chung kết bởi tuyển Việt Nam sẽ không mắc sai lầm giống nhau đến 2 lần. Đừng dự kiến tuyển Việt Nam sẽ thi đấu chủ quan, ngay cả khi họ đối mặt với một đội bóng không biết cách ghi bàn.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng chỉ có phép màu mới có thể cứu vớt tuyển Philippines vào lúc này, giống như chiến thắng lịch sử ở Hà Nội vào năm 2010. Nhưng tại sao các vị thần lại phải đứng về phía Philippines và tạo ra phép màu khác để chống lại Việt Nam, đất nước mà người dân rất hâm mộ bóng đá? Hãy quên cái gọi là phép màu đi. Số phận của tuyển Philippines phụ thuộc vào chính họ chứ không ai khác”.

phl-vnt-aff-suzuki-cup-2018-semfinals-press-con--6

HLV Sven-Goran Eriksson của Philippines.

Trong khi đó thuyền trưởng của Philippines chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận rằng: “Ở lượt đi, chúng tôi không chơi tấn công mà vẫn thua vì phòng ngự không tốt. Với tình thế hiện tại, Philippines sẽ phải tấn công mới có hy vọng chiến thắng, nhưng đội cũng phải đặc biệt chú ý ở khâu phòng thủ, chúng tôi không thể để Việt Nam ghi thêm bàn”.

Chiến lược gia người Thụy Điển thừa nhận, ông chỉ có 18 cầu thủ đến Việt Nam trong trận bán kết lượt về này. Nghĩa là 5 trụ cột đã vắng mặt ở trận lượt đi vẫn tiếp tục vắng mặt.

“Philippines vào giải với 23 cầu thủ, nhưng hiện tại tôi chỉ còn 18 người. Trong suốt sự nghiệp cầm quân đỉnh cao của tôi, chưa bao giờ tôi dẫn dắt một đội đá giải với ít cầu thủ và bị mất nhiều người ở giữa chừng như lần này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẵn sàng. Tôi nghĩ 18 người là đủ”.

Trước câu hỏi, HLV Eriksson có thể làm gì trong thế đường cùng tại Mỹ Đình, BLV Quang Huy chia sẻ: “Tôi nghĩ Philippines vẫn thi đấu với chiến thuật “lấy thịt đề người”. Họ sẽ tìm cách giành lấy điểm nóng giữa sân để sau đó nhồi bóng bổng cho các cầu thủ to khỏe, có chiều cao tỳ đè. Tóm lại như tôi nói, vẫn là kiểu lấy thịt đè người bằng tất cả những gì có thể”.

Video Philippines 1-2 Việt Nam bán kết lượt đi AFF Cup 2018

Để lật ngược tình thế, Philippines phải giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên hoặc thắng cách biệt 1 bàn nhưng ghi ít nhất 3 bàn (tính cả trong hiệp phụ, nếu có) hoặc thắng 2-1 và chiến thắng trong loạt luân lưu may rủi.

Cách đây 8 năm, Philippines từng tạo nên “địa chấn” khi đánh bại Việt Nam lúc đó đang là đương kim vô địch ngay tại Mỹ Đình trong vòng bảng AFF Cup 2010. Nhưng ở lần gần nhất thi đấu tại Mỹ Đình, Philippines thua tâm phục 1-3 trước tuyển Việt Nam của HLV Miura tại AFF Cup 2014.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn