Quyết định mới về thời gian bầu lãnh đạo cấp cao

Thời sựThứ Tư, 01/06/2011 11:48:00 +07:00

(VTC News) – Theo lịch trình dự kiến, Quốc hội mới khóa XIII sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 7 năm nay.

(VTC News) – Theo lịch trình dự kiến, Quốc hội mới khóa XIII sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 7 năm nay.

Dự kiến ngày 23/7 Quốc hội khóa mới sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội. Sau đó, Quốc hội bầu Chủ tịch nước ngày 25 và bầu Thủ tướng ngày 26/7. Ảnh: molisa.gov 

Sáng 1/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII đã họp thảo luận về nội dung và chương trình hoạt động của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội mới khóa XIII.

Theo đó, dự kiến ngày 23/7 Quốc hội khóa mới sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội.  Sau đó, Quốc hội bầu Chủ tịch nước ngày 25 và bầu Thủ tướng ngày 26/7.

Đến ngày 29/7, sẽ bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên mỗi Ủy ban của Quốc hội, Trưởng đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội.

Danh sách Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng sẽ được Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn ngày 2/8.

Tới ngày 4/8, sẽ có truyền hình trực tiếp phiên thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội và Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển 6 tháng cuối năm.

Dự kiến danh sách Đại biểu Quốc hội khóa mới sẽ được công bố ngày 3/6. Dự kiến Quốc hội khóa mới sẽ khai mạc ngày 20/7 và bế mạc 5/8.

Phương Đông


Để biết điểm 6 môn thi TỐT NGHIỆP CẤP III sớm nhất 
Bạn hãy soạn tin: THI3 <TenTinh> <SoBaoDanh> gửi 8730

Xem điểm của Số báo danh 123 tại Hà Nội, soạn: THI3 Hanoi 123 gửi 8730

Xem điểm thi của Số báo danh 123 Huế, soạn: THI3 Hue 123 gửi 8730

Điểm thi 8730 - Nhắn tin hôm nay – báo ngay khi có điểm 


Bình luận
vtcnews.vn