Quyết định của Chánh án Tòa Hà Nội: 'Vi phạm rất nặng nề'

Thời sựThứ Ba, 23/09/2014 12:24:00 +07:00

(VTC News) – Chủ tịch Quốc hội đã cho ý kiến về Quyết định 13 của Chánh án tòa án nhân dân TP Hà Nội.

(VTC News) – Chủ tịch Quốc hội đã cho ý kiến về Quyết định 13 của Chánh án tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Sáng nay (23/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi). Khi thảo luận về nguyên tắc xét xử độc lập của thẩm phán, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu ra sự việc hiện nay Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đang bắt tất cả các tòa án quận, huyện phải báo cáo lên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng quyết định của 13 của Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc độc lập xét xử quy định trong Hiến pháp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng quyết định 13 của Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc độc lập xét xử .
“Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đã kiểm tra xem cả nước này có những trường hợp như thế không ?”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh về nguyên tắc thẩm phát xét xử độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, không bị bất kì chỉ đạo nào. Nếu không đảm bảo tính độc lập của thẩm phán, tòa không thể là người bảo vệ công lý, đảm bảo công bằng.

“Xét xử lại phải báo cáo Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội rồi về mới được luận tội, tuyên án. Như vậy là vi phạm rất nặng nề”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trả lời vấn đề Chủ tịch Quốc hội nêu, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình cho biết: “Về Quyết định 13 của Chánh án tòa án Nhân dân TP Hà Nội, chúng tôi đang tiến hành chỉ đạo kiểm tra, khi nào có kết luận sẽ báo cáo. Còn Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã rút quyết định rồi”.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, khi tòa xử rồi mà sai thì tòa phải chịu trách nhiệm và đảm bảo nguyên tắc độc lập xét xử nhưng cũng phải đảm bảo độc lập chịu trách nhiệm.

 Minh họa: khều (Ảnh: Tiền Phong)
 Minh họa: khều (Ảnh: Tiền Phong)
Tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, ông Trương Hòa Bình cho biết: “Về vấn đề độc lập của thẩm phán, đây là nguyên tắc Hiến định. Hiến pháp 2013 đã quy định rõ và dự thảo luật đã thể hiện rõ. Dù vậy vẫn có nguyên tắc tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong nguyên tắc xét xử, chúng tôi sẽ chấp hành nguyên tắc này”.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã ký quyết định ban hành Quy định báo cáo nghiệp vụ xét xử giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc dân sự và các khiếu kiện hành chính với Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội.

Bình luận về quyết định của Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khẳng định quyết định này là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc độc lập xét xử quy định trong Hiến pháp.

Bà Nga cũng cho rằng Quyết định 13 của Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã trái với tinh thần của Khoản 2 Điều 103 Hiến pháp 2013, theo đó “Thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán và Hội thẩm”.

Nguyên tắc độc lập xét xử này cũng đã được quy định trong Hiến pháp 1992 và cụ thể hóa trong các luật về tố tụng hiện hành.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn