Quyết định có thể dẫn tới thành bại của Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử 2020

Thế giớiThứ Sáu, 13/12/2019 11:31:00 +07:00

Tổng thống Trump đang thảo luận với các cố vấn về khả năng tham gia các cuộc tranh luận bầu cử năm 2020, NYT dẫn 2 nguồn tin thân cận cho hay.

Theo các nguồn tin, ông Trump nói với các cố vấn rằng ông không tin tưởng vào Ủy ban về tranh luận Tổng thống (CPD), tổ chức phi lợi nhuận tài trợ cho các cuộc tranh luận. 

Các nguồn tin nói thêm rằng những người ít quan tâm tới ông Trump hơn so với đối thủ chính trị từ đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ được chọn là người điều hành cuộc tranh luận. 

Tại cuộc họp ở Arlington, Virginia, các cố vấn của Tổng thống từ chối bình luận về kế hoạch của họ đối với các cuộc tranh luận. 

TrumpDebate2FingerPointAtHillaryClinton 3

 Trong các cuộc tranh luận năm 2016, ứng viên Cộng hòa Donald Trump đều "thất thế" trước đối thủ Dân chủ. (Ảnh: Getty) 

Một cố vấn cấp cao của nhà lãnh đạo Mỹ dường như nhăn nhó trước câu hỏi của phóng viên, nói rằng đó không phải là điều mà các cố vấn chuẩn bị thảo luận cho tới năm sau. 

Theo NYT, ông Trump có lý do chính đáng để lo ngại vì kết quả thăm dò sau cuộc tranh luận năm 2016 cho thấy bà Hillary Clinton, đối thủ của ông cách đây 4 năm luôn nhận được sự đồng tình đông đảo từ dư luận hơn là vị Tổng thống đương nhiệm khi đó là ứng viên đảng Cộng hòa. 

Chẳng hạn, cuộc thăm dò được Gallup thực hiện sau cuộc tranh luận thứ 3 trả ra kết quả rằng 60% người xem nghĩ rằng bà Clinton làm tốt hơn, chỉ 31% chọn ông Trump. 

Sau màn trình diễn tại một trong các cuộc tranh luận, ông Trump đổ lỗi cho chiếc micro có vấn đề, hoài nghi rằng đây là một sắp xếp có chủ địch khiến ông gặp bất lợi. 

Điều bất ngờ là CPD sau đó thừa nhận trục trặc kỳ thuật thực sự đã ảnh hưởng tới âm lượng giọng nói ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc tranh luận vào tháng 9. 

Nhóm phụ trách tranh luận của ông Trump năm 2016 cũng đụng độ với CPD này về vị trí ngồi của nhóm người phụ nữ cáo buộc chồng bà Hillary là cựu Tổng thống Bill Clinton tấn công tình dục hoặc quấy rối tình dục.

Đội ngũ của ông Trump mời những phụ nữ này tới làm khách mời trong cuộc tranh luận lần 2. Ông Trump muốn họ ngồi tại vị trí mà ông Bill Clinton sẽ phải tạt qua. 

Tuy nhiên, ý định này buộc phải dẹp bỏ sau khi CPD đe dọa gọi an ninh tới can thiệp và yêu cầu những phụ nữ này rời đi. 

Các cựu trợ lý của bà Clinton nói họ mong đợi ông Trump sẽ tham gia ít nhất một cuộc tranh luận bất chấp các tin đồn lan truyền rằng ông sẽ từ chối tham gia. 

"Không làm bất cứ điều gì cũng không phải là quyết định thông minh về mặt chiến lược", ông Philippe Reines, một cố vấn lâu năm của bà Clinton cho hay. 

Tham gia vào cuộc tranh luận với ứng viên đảng Dân chủ được cho là một canh bạc rủi ro với Tổng thống Trump. Mặc dù ông vẫn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 bất kết quả 3 cuộc đối đầu với bà Hillary đều không mấy khả quan, các chuyên gia lo ngại cuộc đua năm 2020 sẽ rất khác khi vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm có thể sẽ bị công kích rất nhiều vì các chính sách gây tranh cãi của ông, khác hẳn so với một ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump với xuất phát điểm chính trị gần như bằng 0 cách đây 4 năm. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn