Quỹ 'Vì người nghèo' vượt mốc 50.000 tỷ đồng sau 18 năm

Thời sựThứ Ba, 09/10/2018 19:46:00 +07:00

Được ra đời ngày 17/10/2000, Quỹ "Vì người nghèo" đã nhận được tổng số tiền quyên góp lên đến 50.000 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Ngày 17/10/2018, Đài truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo" vào lúc 18h30 đến 22h00 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội. 

Chương trình có ý nghĩa lớn đối với người nghèo, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, đối với những địa bàn còn lạc hậu, đời sống người dân còn kém, Quỹ đã giúp hỗ trợ đầu tư, cải thiện nhiều cơ sở hạ tầng như đường giao thông, điện, trường học...

ban-chi-dao-cuoc-van-dong-quy-vi-nguoi-ngheo-huyen-cung-cac-ban-nganh-doan-the-dia-phuong-trao-quyet-dinh-ban-giao-nha-cho-06-ho-tren-dia-ban-xa

Nhiều người khó khăn đã nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ "Vì người nghèo". (Ảnh minh họa: UBND Huyện Bù Đăng).

Sau 17 năm được tổ chức, thông qua Quỹ "Vì người nghèo", chương trình đã vận động ủng hộ được hơn 50.000 tỷ đồng. Trong đó, 14.000 tỷ đồng đã được Trung ương và quỹ 3 cấp ở địa phương quyên góp. Ngoài ra, quỹ ủng hộ trực tiếp an sinh xã hội ở các địa phương được hơn 36.000 tỷ đồng.

Với những nguồn lực trên cùng với ngân sách nhà nước, cộng đồng đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 1,5 triệu căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn; hàng ngàn công trình dân sinh được xây dựng...

Anh Thư
Bình luận
vtcnews.vn