Quy trình 'hóa kiếp' Bình Hưng Hòa diễn ra thế nào?

Thời sựThứ Ba, 25/07/2017 14:40:00 +07:00

Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa với khoảng 74.000 ngôi mộ được đầu tư kinh phí hàng trăm tỷ đồng sẽ được chia làm 3 giai đoạn và kéo dài đến năm 2020.

Trả lời VTC News, đại diện Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa là dự án quan trọng của Thành phố với kinh phí đầu tư lớn nên công tác triển khai cần nhiều thời gian.

Với 74.000 ngôi mộ cần di dời, Ban Bồi thường và các đơn vị liên quan đã thống nhất kế hoạch chia dự án thành 3 giai đoạn thực hiện và kéo dài đến năm 2020.

1_587892 3

Toàn bộ Bình Hưng Hòa sẽ được "hóa kiếp" thành khu dân cư cao cấp.

Giai đoạn đầu đã di dời hơn 12.700 ngôi mộ trong tổng số 15.500 mộ phần bị ảnh hưởng, thuộc khu vực thu hồi 12ha đất. Hơn 2.700 ngôi mộ chưa bốc, Ban Bồi thường sẽ tổ chức bốc mộ theo đúng ngày giờ thân nhân đã đăng ký. Những ngôi mộ chưa có thân nhân kê khai sẽ được bốc mộ hàng loạt, hỏa táng và lưu giữ tro cốt tại Chùa Di Lặc, nằm trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Theo kế hoạch, công tác bốc mộ, giải phóng mặt bằng khu vực 12ha sẽ kết thúc vào 31/12/2017. Sau đó, 10ha đất sẽ được Thành phố đấu giá xây dựng trung tâm thương mại, 2ha xây dựng tháp lưu tro cốt.

Giai đoạn 2 sẽ diễn ra từ 1/11/2017 tại khu đất 11ha thuộc các nghĩa trang: Giáo xứ Đức Mẹ, Thượng Nông, Giáo xứ An Lạc, Trần Văn Lái, Văn Tràng,... với hơn 16.000 mộ phần bị ảnh hưởng. Được biết, hiện tại Ban Bồi thường quận Bình Tân cùng các đơn vị liên quan đã thực hiện xong công tác cắm ranh mốc giải tỏa, cắm bảng Pano tuyên truyền, điều tra hiện trạng, kiểm đếm, đánh số và chụp hình từng ngôi mộ bị ảnh hưởng trong dự án giai đoạn 2.

Ngoài ra, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận cũng đang hoàn chỉnh hồ sơ thu hồi đất, lập phương án bồi thường để tiến hành công tác bốc mộ. Dự kiến, thời gian hoàn thành giai đoạn 2 là vào 20/4/2018.

50_7_1327016949_35_images830428_Tet_181201214 5

 Dự kiến đến năm 2020, dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ hoàn thành. 

Giai đoạn 3 sẽ được triển khai trong khu 20ha với hơn 32.000 mộ phần và 10 hộ dân bị ảnh hưởng. Được biết, giai đoạn này bao gồm khu đất công viên cây xanh, trung tâm vui chơi giải trí và phần đất còn lại của Nghĩa trang Bình Hưng Hòa với nguồn vốn đầu tư dự kiến 948 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2019 - 2020.

Ông Lại Phú Cường - Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân cho biết, chủ trương của TP.HCM là hỏa táng không cải táng đối với việc di dời hàng chục ngàn ngôi mộ trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Chính vì vậy, Ban Bồi thường cũng không giới thiệu địa điểm cải táng cho người dân mà khuyến khích hỏa táng.

Video: Nghĩa trang lớn nhất TP.HCM sẽ 'hóa kiếp' thành khu đô thị cao cấp

 

Được biết, người dân muốn cải táng người thân phải tự tìm đất tại các nghĩa trang khác, với điều kiện nơi cải táng đó phải ở ngoại thành hoặc tại các tỉnh thành khác. Ngoài ra, phải đảm bảo điều kiện về vệ sinh môi trường, phải có hợp đồng với đơn vị cải táng... Khi đáp ứng các yêu cầu trên, người dân mới được phép cải táng mộ.

Đối với những mộ không có thân nhân kê khai, đại diện Ban Bồi thường cũng cho biết sẽ tổ chức bốc mộ theo quy định. Số tiền đền bù của những ngôi mộ này sẽ được giữ lại, sau thời gian kê khai, nếu có người đến nhận mộ sẽ được nhận tiền đền bù sau khi trừ các chi phí liên quan.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn