Quỹ Quốc tế Singapore nhận kỷ niệm chương từ Việt Nam

Doanh nghiệp tự giới thiệuThứ Ba, 01/03/2022 18:00:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch Quỹ Quốc tế Singapore (SIF) được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”.

Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” là phần thưởng cao quý nhất mà VUFO trao tặng cho các cá nhân đã có những đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Việt Nam và các nước, thông qua việc thắt chặt những sợi dây liên kết và tình hữu nghị nhân dân.

Tại buổi lễ tổ chức tại Singapore, ông Vũ Viết Ngoạn, ủy viên Đoàn Chủ tịch VUFO chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng trao tặng Kỷ niệm chương ‘Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc’ cho Ngài Đại sứ Ong Keng Yong và bà Jean Tan. Cả hai ông bà đều đã có những đóng góp không mệt mỏi để tập hợp người dân hai nước Việt Nam và Singapore vì những mục tiêu giàu ý nghĩa, đồng thời xây dựng tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau trong những năm qua”.

Quỹ Quốc tế Singapore nhận kỷ niệm chương từ Việt Nam - 1

Chủ tịch SIF, Ngài Đại sứ Ong Keng Yong (thứ 3 từ trái qua) và Giám đốc Điều hành SIF, bà Jean Tan (ngoài cùng bên trái) vinh dự nhận Kỷ niệm chương.

Chia sẻ tại buổi lễ, Đại sứ Ong cho biết: “SIF vô cùng vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương ‘Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc’ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Trong nhiều năm qua, hai nước Việt Nam và Singapore đã duy trì mối quan hệ song phương nồng hậu, và tôi hạnh phúc vì SIF đã đóng góp phần mình thông qua nhiều dự án hợp tác giúp xây dựng tình bằng hữu giữa nhân dân hai nước. Cùng nhau, chúng ta đã đạt được những tiến bộ to lớn giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”.

Bà Tan cũng chia sẻ: “Kỷ niệm chương là sự khích lệ to lớn đối với tất cả đội ngũ của SIF, những người đã nỗ lực không mệt mỏi nhằm hiện thực hóa một thế giới tốt đẹp hơn”.  

Tại buổi lễ, SIF và VSFA cũng đã cùng nhau ký Ý định thư (Letter of Intent), tái khẳng định cam kết tăng cường hiểu biết đa văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia Việt Nam và Singapore. Điều này sẽ được hiện thực hóa thông qua các hoạt động hợp tác xuyên biên giới nhằm thúc đẩy thay đổi tích cực trên các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, doanh nghiệp xã hội và nghệ thuật.

Ý định thư là một trong những thỏa thuận song phương được ký kết nhằm củng cố hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Ý định thư cũng được xây dựng dựa trên Biên bản ghi nhớ (MOU) mà SIF và VSFA ký lần đầu vào năm 2017, gia hạn vào năm 2019, nối dài hợp tác thêm 5 năm, tới năm 2024.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn