Nguyên nhân thanh niên bị truy sát, chém chết trong quán internet dù đã quỳ lạy xin tha

Pháp luậtThứ Tư, 02/08/2017 14:13:00 +07:00

Chỉ vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nhóm đối tượng đã bám theo nạn nhân đến tận quán internet rồi quay về lấy dao truy sát nạn nhân.

Ngày 2/8, Cơ quan công an quận 9 cho biết, hiện đối tượng giết người trên đường Lò Lu (phường Trường Thạnh) vào chiều ngày 30/7 dù nạn nhân quỳ lạy xin tha đã ra đầu thú.

Đối tượng được xác định là Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998, ngụ tổ 5, khu phố Ích Thạnh, phường Long Trường) đã khai nhận hành vi dùng dao truy sát nạn nhân là Nguyễn Văn Sơn (SN 1996, quê xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khi đi trên đường.

Theo lời khai của Sơn, trong lúc đang chở một thanh niên tên Tèo lưu thông trên đường Lã Xuân Oai thì bị nạn nhân điều khiển xe máy hiệu hiệu Exciter vượt lên ép xe. Thấy vậy, Sơn và Tèo chạy theo, cố vượt lên nhưng vẫn bị nạn nhân không cho vượt. Tức giận vì thái độ của nạn nhân, Sơn lái xe bám theo, phát hiện nạn nhân tấp vào tiệm Internet tại số 189, đường Lò Lu (phường Trường Thạnh).

gietng

 Nguyễn Hồng Sơn tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi xác định được vị trí của nạn nhân, Hồng Sơn quay về phòng trọ lấy con dao đến đuổi đánh rồi gây ra cái chết của Nguyễn Văn Sơn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập lời khai của các nhân chứng và xác định được nghi can là Nguyễn Hồng Sơn. Tuy nhiên, Sơn đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương, đến chiều 31/7, được sự động viên từ gia đình, Sơn đã đến cơ quan công an quận 9 đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, vào khoảng 16h ngày 30/7, anh Nguyễn Văn Sơn sau khi ghé vào tiệm Internet trên đường Lò Lu được vài phút, có hai thanh niên xuất hiện đuổi đánh. Mặc dù nạn nhân đã dùng cây lau nhà chống trả, sau đó quỳ xuống chắp tay xin lỗi, nhưng vẫn bị nhóm côn đồ truy sát, dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ, khiến anh này tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Video: Lộ thân phận kẻ giết người vì ngáo đá

Một số nhân chứng cho biết, vào trưa cùng ngày, Sơn và bạn đến tiệm Internet để chơi game. Sau đó, Sơn mượn xe máy của 1 người bạn đi ra ngoài. Đến khi Sơn quay lại thì bị đuổi đánh, sau khi nạn nhân gục xuống, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe máy chạy thoát.

Nhận định về hành vi trên, luật sư Nguyễn Minh Long, Giám đốc Công ty Luật Dragon (Đoàn Luật sư Hà Nội) phân tích: Trong vụ việc trên, đối với ành vi “Sơn chắp tay vái lạy nhận lỗi và xin tha nhưng vẫn bị trong hai thanh niên rút dao đâm liên tiếp vào cổ khiến Sơn gục tại chỗ. Sau đó còn bị hai thanh niên này tiếp tục vung chân đá Sơn thêm mấy phát rồi mới bỏ đi...” có thể hiểu hai thanh niên này đã có hành vi “đuổi cùng giết tận”.

Hành vi trên cho thấy tính chất côn đồ, hung hãn của hai thanh niên nên có thể bị xem xét, xử lý về tội "Giết người" theo quy định tại điểm n khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự 1999.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn