Quy hoạch quận Thanh Xuân và sự tác động đến thị trường bất động sản

Kinh tếThứ Năm, 04/08/2016 16:41:00 +07:00

Là một trong bốn quận nội thành mới của Hà Nội, Thanh Xuân được xem là khu vực được đầu tư hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng, kiến trúc cũng như giao thông.

10 năm và sự “thay da đổi thịt”

Năm 1996, khi mới được hình thành, quận Thanh Xuân bao gồm 5 phường: Thượng Đình, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Kim Giang và Phương Liệt. Đến nay, sau gần 10 năm hình thành và phát triển, quận Thanh Xuân đã mở rộng cả về quy mô và nâng cao không gian sống cho người dân với 11 phường. Từ một quận ngoại thành, đến nay, Thanh Xuân được đánh giá là quận có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất tại thành phố.

Không chỉ là khu vực tập trung các trường đại học, cao đẳng, bệnh viện lớn như: Đại học KHXH & Nhân Văn, Đại học KH Tự nhiên, Đại học Hà Nội... quận Thanh Xuân còn được UBND Thành phố xếp vào là một trong bốn quận nội thành mới, nơi “vượng sơn, vượng khí” được nhiều cơ quan hành chính lớn, các doanh nghiệp kinh doanh,... lựa chọn để “đóng đô”.

1.pic1

Đường Lê Văn Lương - một trong những tuyến đường sầm uất, được nhiều doanh nghiệp, ngân hàng, … lựa chọn làm địa điểm làm việc.(Ảnh internet)

Thực tế cho thấy, một trong những lý do khiến quận Thanh Xuân thu hút các doanh nghiệp, được nhiều người dân lựa chọn an cư bởi sự nâng cấp của hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị ngày càng hoàn thiện. Ngoài các tuyến đường huyết mạch như: Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, đường vành đai 3, hầm chui nút giao Thanh Xuân, đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh…

Trong quy hoạch chi tiết giai đoạn 2015-2020, UBND quận Thanh Xuân còn đề xuất nâng cấp, xây dựng các tuyến đường giao thông trọng điểm như: đường Vũ Trọng Phụng kéo dài, Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng… và 3 cầu bắc qua sông Tô Lịch gồm: Cầu qua sông Tô Lịch tuyến đường Tôn Thất Tùng, cầu qua sông Tô Lịch tuyến đường nối Quốc lộ 6 đến Quốc lộ 1A, cầu qua sông Tô Lịch tuyến đường Vương Thừa Vũ kéo dài... Đây được xem là những tín hiệu tốt, góp phần cải tạo mạng lưới giao thông trên địa bàn, tránh ùn tắc cũng như mang tới khả năng kết nối mạnh mẽ hơn của quận với các quận huyện và khu vực ngoài Hà Nội.

Hạ tầng giao thông thúc đẩy BĐS phát triển

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư lớn mạnh và hạ tầng kết nối tại quận Thanh Xuân đã kéo theo sự phát triển dự án bất động sản dọc theo những công trình này, đồng nghĩa với việc thị trường BĐS nơi đây trở nên sôi động hơn. Minh chứng rõ nhất, trong vòng 2 năm trở lại đây, khu vực Thanh Xuân đã ghi nhận sự khởi động, mở bán, hoàn thiện của một loạt dự án căn hộ như: Goldseason, Imperia Garden, Diamond Flower Tower, Star City… hay mới đây nhất là sự xuất hiện của dự án The Golden Palm.

Tọa lạc tại vị trí vàng quận Thanh Xuân, trên mặt đường Lê Văn Lương, The Golden Palm là nơi giao thoa giữa trung tâm thành phố mới và cũ. Đây là khu vực có dân trí cao, cơ sở hạ tầng, tiện ích đồng bộ. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích, dịch vụ xã hội sẵn có về trường học, bệnh viện, siêu thị, đường giao thông huyết mạch nối vào trung tâm thành phố,…

1.pic2

Phối cảnh dự án The Golden Palm 

The Golden Palm bao gồm 2 tòa chung cư cao 27 tầng, với khối đế hiện đại gồm 2 tầng thương mại, 3 tầng hầm, 1 tầng tiện ích và dịch vụ dành riêng cho cư dân tại tầng 6 với bể bơi hiện đại, phòng tập gym&spa, khu cà phê, phòng đọc sách, công viên cây xanh,… tất cả nhằm tạo nên một không gian nghỉ ngơi thư giãn trọn vẹn và một môi trường sống chất lượng cho cư dân.

Được đầu tư xây dựng bởi Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise –HDIS; công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Thế Kỷ - CENINVEST là đơn vị hợp tác phát triển dự án; thi công bởi nhà thầu Cty TNHH Xây dựng dân dụng và Công nghiệp Delta (DELTA CORP); và được phân phối chính thức bởi Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA, The Golden Palm sẽ mang đến những căn hộ chất lượng cao, thông thoáng, tràn ngập ánh nắng và gió, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người quận Thanh Xuân nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung.

Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA

137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0936039688

CSKH: 19006088

Bất động sản STDA
Bình luận
vtcnews.vn