Quy hoạch bán đảo Quảng An - tiềm năng cho thị trường BĐS

Kinh tếThứ Ba, 24/05/2016 08:00:00 +07:00

Theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu vực Hồ Tây nói chung và bán đảo Quảng An nói riêng sẽ là trọng điểm.

(VTC News) - Theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu vực Hồ Tây nói chung và bán đảo Quảng An nói riêng sẽ là trọng điểm của nội đô lịch sử, điểm chuyển tiếp và kết nối không gian của các trục hướng tâm.

Hồ Tây – nơi hội tụ Linh khí của đất trời

Theo quan niệm của người Hà thành, Hồ Tây là linh khí “rồng cuộn, hổ ngồi”, quy tụ nhiều điểm hẹn văn hóa, tâm linh lớn như Phủ Tây hồ, chùa Trấn quốc, đền Quán Thánh,… Chính vì vậy, nếu an cư tại đây cư dân sẽ có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc đâm chồi, công danh tấn tài tấn lộc.

Năm 2014, trong Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của UBND thành phố Hà Nội, khu vực Hồ Tây được hoạch định để trở thành trục không gian lịch sử, văn hóa, cảnh quan lớn của Thủ đô. Trong đó, khu vực trọng tâm sẽ là bán đảo Quảng An – Sông Hồng và Thành Cổ loa, với các tuyến đường quan trọng như: vành đai 2 đi Nhật Tân, tuyến đường xung quanh Hồ Tây,… được xây dựng không gian cảnh quan mở, có nhiều điểm nhìn rộng.
Quy hoạch Hồ Tây, Hà Nội với trục trung tâm là bán đảo Quảng An
Quy hoạch Hồ Tây, Hà Nội với trục trung tâm là bán đảo Quảng An 
 Với định hướng này, cư dân tại các khu đô thị, cụm cư dân quanh Hồ Tây không chỉ được thừa hưởng không gian sống trong lành, hạ tầng xã hội đồng bộ mà còn có thêm lợi thế về giao thông khi mật độ phương tiện thấp, được kiểm soát chặt chẽ. Cư dân sinh sống tại khu vực Hồ Tây có thể di chuyển dễ dàng tới trung tâm thành phố bằng nhiều tuyến đường nhưng vẫn được tận hưởng và bao bọc bởi một khuôn viên xanh rộng lớn.

Cũng theo quy hoạch, UBND thành phố Hà Nội sẽ dành tới 60% diện tích tại khu vực Hồ Tây cho không gian xanh và mặt nước.  Cũng chính vì điều này mà rất nhiều khách hàng, trong đó có cả Việt kiều và người nước ngoài rất ưa thích sống xung quanh khu vực Hồ Tây. Các biệt thự, các khu căn hộ cao cấp cho thuê luôn đạt giá cho thuê và tỷ lệ lấp đầy cao bậc nhất Hà Nội. Theo nghiên cứu mới nhất về thị trường cho thuê, hiện nay khu vực này có khoảng 950 phòng, tỷ lệ thuê, công suất thuê rất tốt, đạt mức 82%.

Tuyệt tác bên Hồ Tây

Tọa lạc tại ngã 3 phố Xuân Diệu – Đặng Thai Mai (trục trung tâm bán đảo Quảng An rộng 60 m2), ngay bên Hồ Tây, D’.Le Roi Soleil là điểm nhấn kiến trúc cảnh quan đặc biệt trên trục tâm linh Cổ Loa – Ba Vì – Hồ Tây. Nơi mang đậm các dấu tích văn hóa, di tích lịch sử đến những nét truyền thống được mệnh danh là mảnh đất Rồng Châu Ngọc của Thăng Long – Hà Nội.
D’.Le Roi Soleil – tuyệt tác vượt thời gian bên Hồ Tây
D’.Le Roi Soleil – tuyệt tác vượt thời gian bên Hồ Tây 
Là dự án duy nhất trên báo đảo Quảng An (Hồ Tây) được phép xây dựng nhà ở để bán và có sổ đổ vĩnh viên. D’.Le Roi Soleil sở hữu những điểm đặc trưng mà không phải dự án nào cũng có. Bắt nguồn từ hình tượng Vua Mặt Trời Louis XIV, D’.Le Roi Soleil được thiết kế theo phong cách tân cổ điển Châu Âu với 2 tòa tháp căn hộ cao 25 tầng, 1 tòa tháp dịch vụ 8 tầng và 6 tầng hầm để xe. Các tiện ích đẳng cấp phục vụ cuộc sống như trung tâm thương mại rộng 20.000m2, tòa nhà dịch vụ riêng với nhà trẻ quốc tế, spa, phòng gym, nhà hàng…

Đặc biệt, để trở thành chủ nhân của những căn hộ tiêu chuẩn 5 sao D’. Le Roi Soleil, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn hộ; 70% còn lại vay từ ngân hàng SHB với lãi suất được chủ đầu tư hỗ trợ hoàn toàn đến khi nhận nhà. Đây chính là lý do hơn 60% căn hộ tòa A dự án đã được đặt mua thành công ngay ngày đầu được ra mắt.

Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA
137 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội
Hotline: 19006088


Nguồn: Bất động sản STDA

Bình luận
vtcnews.vn