Quý bà thất kinh vì 'hóa đá'

Sức khỏeThứ Ba, 28/05/2013 09:18:00 +07:00

Một phụ nữ bỗng “hóa đá”, mất cảm giác và cứng như lớp áo giáp.

Một phụ nữ 35 tuổi người Trung Quốc đang hết sức bi quan khi da của cô bỗng trở nên “hóa đá”, mất cảm giác và cứng như lớp áo giáp.


“Hóa đá” là từ mà cư dân mạng Trung Quốc mấy ngày nay đã quen dùng khi nói về trường hợp một người phụ nữ mắc căn bệnh nan y quái đản, cơ bắp toàn thân bỗng trở nên cứng đờ và không cử động được. Căn bệnh kỳ lạ hiếm gặp này được biết đến với tên gọi bệnh xơ cứng biểu bì.

hóa đá
Biểu hiện bệnh một bên chân mắc chứng “hóa đá” 
Ngày 26/5, một người phụ nữ họ Châu đã đến khám ở khoa khớp thuộc bệnh viện Y học cổ truyền Vũ Hán với làn da đã trở nên sáng và săn chắc. Dù vẫn có cảm giác giống như da tượng sáp nhưng so với nửa năm trước thì trường hợp của cô đã khá hơn rất nhiều, tinh thần cũng có nhiều biến chuyển.

Cô Châu năm nay 35 tuổi, là nhân viên của một ngân hàng, 5 năm trước đã thất kinh khi phát hiện da trên khắp cơ thể của cô dần dần trở nên đen sạm và cứng đơ, lưỡi khó cử động và không nói được, cử động đều khó khăn vì các cơ trở nên cứng. Đặc biệt mỗi khi thời tiết giảm thì các ngón tay của cô dần chuyển sang màu trắng, sau đó chuyển thành màu tím nhạt, rất khó khăn trong việc cầm nắm đồ vật.


Cuối năm 2012, bác sĩ Hùng,  trưởng khoa khớp bệnh viện y học cổ truyển Vũ Hán đã vận dụng điều trị cho cô bằng thuốc đông y kết hợp với thuốc tây. Qua nửa năm điều trị,  bệnh tình của cô Châu đã có nhiều tiến triển: “Tỷ lệ mắc bệnh xơ cứng biểu bì khá thấp, tuy nhiên nguy cơ tử vong lại cao. Dạng bệnh này được xem là bệnh mất khả năng miễn dịch khá nguy hiểm”, bác sĩ Hùng giải thích.

Theo đó những người có nguy cơ mắc bệnh ở độ tuổi từ 20 – 50, tỷ lệ mắc bệnh ở nữ giới cao hơn từ 3 – 4 lần so với nam giới. Lớp da của người bệnh dần dần bị xơ cứng từ bên ngoài vào, giống như tạo thành một lớp áo giáp. Trường hợp nguy kịch nhất có thể dùng dao đâm không thủng. Cuối cùng bệnh nhân sẽ tử vong do suy chức năng hô hấp.

Theo bác sĩ Hùng khuyến nghị, bệnh xơ cứng biểu bì vô cùng khó chữa, vì vậy khuyến cáo mọi người nên phát hiện sớm bệnh để kịp thời có phác đồ chữa trị. Thời kỳ đầu phát bệnh, bệnh nhân sẽ thấy hiện tượng được gọi là hội chứng bệnh Raynaud, là giai đoạn ngón tay trở nên tê nhói và có màu trắng – tím - đỏ, sau khi được giữ ấm mới bệnh tình mới giảm. Khi gặp chiệu trứng trên cần lập tức đến khám chữa tại các khoa về thấp khớp hoặc da liễu.




Theo Khám phá
Bình luận
vtcnews.vn