Quốc Vượng: Tây Ban Nha là nạn nhân tiếp theo của Italia

Thể thaoThứ Hai, 27/06/2016 16:01:00 +07:00

Sự nguy hiểm của Italia tại Euro 2016 là đội bóng không có ngôi sao, nghĩa là sức mạnh tập thể của họ được phát huy tối đa và Tây Ban Nha sẽ là nạn nhân tiếp theo của Italia.

Đó là những nhận định của cựu tiền vệ Quốc Vượng về trận đấu được chờ đợi nhất vòng 1/8 giữa Italia và Tây Ban Nha vào lúc 23h tối nay (27/6).

20160627125643-2-italia-tbn

Quốc Vượng đặt niềm tin vào Italia

“Italia chắc chắn sẽ khiến Tây Ban Nha gặp khó bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ, tinh quái như họ đã thể hiện ở vòng bảng. Cái hay nhất của Italia chính là việc họ không có ngôi sao thực thụ nào trên sân. Yếu tố tập thể do đó được phát huy cao nhất. Ngược lại Tây Ban Nha có nhiều ngôi sao và được đánh giá cao hơn nhưng sẽ rất khó để Tây Ban Nha áp đặt thế trận lên đối thủ.”

Cũng theo cựu cầu thủ xứ Nghệ trận đấu này sẽ không cần đến chấm 11m để phân định thắng thua, nếu có phải kéo dài, Italia sẽ đánh bại Tây Ban Nha ở hiệp phụ.

Trận đấu tối nay là lần thứ 3 liên tiếp, Italia và Tây Ban Nha gặp nhau ở vòng knock-out của Euro. Trong 2 lần trước đó, La Roja đều khiến Azzurri ôm hận.

27786464425_3da37db1af_z

 Quốc Vượng tham gia bình luận Euro 2016

Lần đầu tiên là tại Euro 2008, Italia bị Tây Ban Nha loại ở vòng tứ kết trên chấm luân lưu 11 mét sau khi hòa 0-0 trong 120 phút. Đến Euro 2012, họ thậm chí gặp nhau tới hai lần. Ở vòng bảng, Italia hòa 1-1 nhưng lại thảm bại 0-4 trong trận chung kết trước Tây Ban Nha.

Một năm sau, lại là loạt luân lưu cân não, nhưng ở bán kết Confederations, đội bóng xứ mỳ ống thêm một lần là bại quân của đội bóng xứ đấu bò. Có một điều trùng hợp đáng chú ý là cả hai lần loại Italia khỏi Euro, Tây Ban Nha đều giành chức vô địch vào các năm 2008 và 2012. Hơn nữa, trong cả hai lần đăng quang này, sau khi đụng độ đội quân thiên thanh, Tây Ban Nha đã giữ sạch lưới cho đến khi giành Cúp.

Trong đội hình Italia thảm bại trước Tây Ban Nha 4 năm trước ở Kiev hiện còn 5 cầu thủ đang đá chính tại Euro này là ngũ cận vệ già gồm Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Daniele De Rossi.

Phía bên kia, những nhà vô địch Tây Ban Nha còn lại Jordi Alba, Sergio Ramos, Gerard Pique, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Cesc Fabregas bên cạnh Iker Casillas ngồi ghế dự bị.

>> Dự đoán Euro 2016 trúng thưởng lớn tại đây

Thanh Nga
Bình luận
vtcnews.vn