Quốc Vượng đặt cửa Griezmann, Payet, tin Pháp thắng dễ ngày khai mạc

Thể thaoThứ Sáu, 10/06/2016 11:51:00 +07:00

Cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quốc Vượng khẳng định Pháp sẽ có một trận đấu dễ thở trước Romania ở ngày khai mạc EURO 2016.

- Anh đánh giá thế nào về bảng A?

Pháp chắc chắn sẽ đầu bảng, không phải bàn cãi. Thụy Sĩ từ khi không còn Ottmar Hitzfeld đã mất đi sự lỳ lợm. Đội bóng này bây giờ thực sự khó đoán nhưng với Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri…,Thụy Sỹ vẫn nhỉnh hơn Romania và Albania.

phap-romania-1

 Tuyển Pháp mạnh nhất bảng A

- Romania đã có một vòng loại với 10 trận bất bại (5 thắng, 5 hòa) và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Hệ thống phòng ngự của đội bóng này không dễ để Pháp xuyên phá?

Tôi không nghĩ thế. Romania ở vòng loại thực ra rơi vào một bảng đấu nhẹ với Bắc Ireland, Hungary, Phần Lan, Quần đảo Faroe và Hy Lạp. Mà tính chất của vòng loại khác hẳn với vòng chung kết. Vòng loại các đội thường có tính thử nghiệm và họ được phép sai lầm. Còn ở vòng chung kết không có chỗ để các HLV làm điều ấy. Mọi ý đồ phải rõ ràng.

Tất nhiên bóng đá vẫn có những yếu tố bất ngờ, nhưng tôi không tin Romania có thể tạo ra bất ngời trước Pháp.

Pháp là một tập thể đồng đều, có những cầu có thể giải quyết được trận đấu bằng những tình huống cố định. Họ lại được chơi trên sân nhà và sẽ chơi tấn công tưng bừng. Có thể Pháp sẽ thắng đậm

- Ai sẽ tỏa sáng trong màu áo của Pháp trận khai mạc?

Olivier Giroud nếu đá chính ở vị trí tiền đạo cắm sẽ không tỏa sáng. Với sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 thì tiền vệ cánh hoặc tiền đạo cánh mới là những người tỏa sáng. Và đó sẽ là Antoine Griezmann hoặc Dimitri Payet.

Còn Paul Pogba, vai trò của anh ở vòng bảng với những đối thủ nhẹ ký sẽ không lớn. Paul Pogba chỉ thực sự quan trọng ở những trận đấu với những đối thủ mạnh.

quocvuong-0746

 Quốc Vượng hiện là nhân viên của NMS Việt Nam

- Thống kê 7 trận khai mạc EURO gần đây các đội chủ nhà chỉ hòa và thua. Duy nhất năm 2000 Bỉ thắng Thụy Điển 2-1 nhưng vẫn bị loại từ vòng bảng. Cái dớp này có khiến anh lo lắng cho Pháp?

Thống kê chỉ để tham khảo. Trước đây trình độ các đội ngang nhau nên khó lường. Ngay từ vòng bảng đã có những trận cầu đinh. Nhưng bây giờ từ 16 đội lên 24 đội dự vòng chung kết thì sự chênh lệnh trình độ sẽ rõ ràng hơn. Tính bất ngờ ở vòng bảng cũng thu hẹp lại.

- Vậy anh dự đoán tỷ số sẽ thế nào?

Tôi nghĩ Pháp sẽ thắng 3-1!

- Xin cảm ơn anh!

Hà Thành (ghi)
Bình luận
vtcnews.vn