Ông Lý Hiển Long khoe ảnh chụp cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên facebook

Thế giớiThứ Hai, 29/08/2016 21:27:00 +07:00

Chiều 29/8, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đăng bức ảnh chụp tại cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên trang mạng xã hội facbook của mình.

Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, hôm nay ông đã có cuộc hội đàm tuyệt vời với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang.

Vị Thủ tướng nổi tiếng thân thiện với cộng đồng mạng xã hội này cho hay, Chủ tịch Trần Đại Quang đang có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước trong 3 ngày tại Singapore.

Ngày mai, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ làm chính khách thứ 38 của chương trình Đối thoại Singapore (Singapore Lecture) do Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS - Yusof Ishak) tổ chức và là lãnh đạo đầu tiên của Việt Nam tham gia chương trình này. 

1

 Bức ảnh được Thủ tướng Singapore đưa lên facebook cá nhân

Thủ tướng Lý Hiển Long cũng cho hay, hai quốc gia hợp tác trên rất nhiều lĩnh vực như kinh doanh, quốc phòng, giáo dục, đào tạo. Thương mại giữa hai quốc gia đang tăng trưởng và Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 vào Việt Nam.

“Hy vọng quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng vững mạnh" (Look forward to strengthening our ties with Vietnam) – Thủ tướng Lý Hiển Long chia sẻ cho phần kết dòng trạng thái của mình trên facebook.

Trên dòng trạng thái của mình, Thủ tướng Lý Hiển Long cũng "tag"- đính tên 3 người dùng facebook Việt Nam.

Tới thời điểm 7h12 phút tối 29/88, thông tin và hình ảnh Thủ tướng Lý Hiển Long chia sẻ đã thu hút trên 2.300 lượng bạn đọc ấn nút “thích-like” và hơn một trăm lời bình.

2

 Dòng trạng thái và hình ảnh thu hút nhiều lượt "thích" và "bình luận" của ông Lý Hiển Long

Được biết, nhận lời mời của Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam, chiều 28/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore từ ngày 28-30/8/2016.

Sáng nay, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Dinh Tổng thống Istana theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ Quốc gia.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã Hội đàm với Tổng thống Tony Tan Keng Yam và hội kiến với Thủ tướng Lý Hiển Long.

Hiện, Singapore có 1.643 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, tổng số vốn đăng ký đạt hơn 37,9 tỷ USD, đứng thứ 3/116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tại Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ngãi hoạt động hiệu quả và là biểu tượng cho quan hệ hợp tác hai nước.

(Nguồn: Tổ Quốc)
Bình luận
vtcnews.vn