Quốc Long bị xử phạt nặng hơn Thành Lương rất nhiều?

Thể thaoThứ Sáu, 07/09/2012 09:47:00 +07:00

Quốc Long nhận án phạt nặng của Ban kỉ luật về những vụ việc xảy ra ở Cup QG nhưng điều đó không có nghĩa là cầu thủ này buộc phải rời đội tuyển.

Quốc Long nhận án phạt nặng của Ban kỉ luật về những vụ việc xảy ra ở Cup QG nhưng điều đó không có nghĩa là cầu thủ này buộc phải rời đội tuyển. Bóng đá Việt Nam cũng đã có tiền lệ như vậy.

1.Thành Lương

Mùa giải 2009, Thành Lương của CLB Hà Nội ACB bị ban kỉ luật VFF treo giò 3 trận ở giải hạng nhất vì có lời lẽ thô tục với trọng tài trong trận đấu với Tây Ninh. Tuy nhiên ngay sau khi án kỷ luật được đưa ra, HLV

Calisto đã gọi ngay Thành Lương lên tuyển. Trả lời thắc mắc này, ông Trọng Giáp- khi đó là phó ban đội tuyển VFF giải thích rằng: “Án phạt chỉ áp dụng với Thành Lương ở giải hạng Nhất còn ở cấp đội tuyển, Thành Lương hoàn toàn có thể tham gia nếu HLV Calisto muốn có cậu ấy”.

Thành Lương giờ là nhân tố không thể thiếu của ĐTVN (Ảnh: Quang Minh)

2.Ngọc Anh


Đầu năm 2009, do không chịu ký tiếp hợp đồng với CLB chủ quản mà cầu thủ trẻ  Ngọc Anh đã bị CLB Nam Định ra án kỷ luật. Tuy nhiên, ông Calisto vẫn gọi cầu thủ này cho trận vòng loại Asian Cup 2011 trên sân nhà với Lebanon. Ông Hưng Thái khi ấy là PGĐ sở TDTT Nam Định nói rằng: “Việc cầu thủ này chịu kỷ luật là có nhưng nếu cấm anh ta lên làm nhiệm vụ quốc gia thì lại là một chuyện khác hoàn toàn”.

3.Đinh Tiến Thành


Giữa năm 2012, cầu thủ Đinh Tiến Thành bất ngờ được gọi vào đội tuyển trong khi đang “thụ án” quá trình treo giò 4 trận của BKL VFF do có phản ứng thái quá với trọng tài Võ Minh Trí ở trận CS.ĐT-V.HP. Dư luận cũng thắc mắc rằng có nên gọi một cầu thủ đang thụ án kỷ luật lên tuyển hay không thì quan chức VFF  vẫn bảo lưu ý kiến việc một cầu thủ dính kỷ luật khi đang chơi ở V.League hay hạng nhất vẫn được gọi lên tuyển.

4.Chí Công

Năm 2011, trung vệ của B.Bình Dương là Chí Công đã có pha bóng rất khi thể thao trong trận gặp Hà Nội ACB và bị ban kỷ luật VFF phạt treo giò 3 trận ở V.League cùng khoản tiền 10 triệu.

Tuy nhiên, Chí Công vẫn được HLV Falko Goetz gọi vào đội tuyển cùng lời giải thích của trưởng BKL Nguyễn Hải Hường: “Chúng tôi chỉ phạt Chí Công ở V-League chứ không phạt anh ta ở đội tuyển quốc gia. Còn chuyện có gọi anh ấy lên tuyển hay không lại tùy thuộc vào HLV trưởng, dựa trên đạo đức và khả năng của cầu thủ”.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết, thái độ và hành vi của Quốc Long đối với phóng viên tác nghiệp tại trận chung kết Cúp QG là không thể chấp nhận được đối với một tuyển thủ quốc gia.

Vì vậy, LĐBĐVN đã có công văn gửi Tổng cục TDTT đề nghị rút lại quyết định triệu tập vào ĐTQG đối với Quốc Long, trước mắt là trong đợt tập trung này của đội tuyển.

Trọng Đạt (Thể thao 24h)

 

Bình luận
vtcnews.vn