Quốc lộ 5, con đường chết chóc kinh hoàng

Thời sựThứ Tư, 24/07/2019 12:48:00 +07:00

Ngoài 2 vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 13 người chết trong 7 tháng đầu năm nay, trên Quốc lộ 5 còn xảy ra hàng loạt vụ đâm va thảm khốc khiến dư luận bàng hoàng.

6 tháng, 2 vụ tai nạn thảm khốc khiến 23 người thương vong

Sáng 23/7, dư luận cả nước bàng hoàng trước thông tin chỉ trong một buổi sáng, 3 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trên Quốc lộ 5 (đoạn qua xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) làm 7 người thiệt mạng.

Theo đó, vụ tai nạn thứ nhất xảy ra vào khoảng 4h ngày 23/7 giữa một người đàn ông (trú tại xã Cộng Hòa) đang đi tập thể dục trên Quốc lộ 5 và một xe khách 16 chỗ khiến người đàn ông chết tại chỗ.

Vụ thứ hai xảy ra lúc 5h30 giữa xe containter và xe tải tại lối mở Km62 làm 1 người chết.

20190723_091049(0) copy 13

Hiện trường vụ xe tải lật, đè chết 5 người trên quốc lộ 5, đoạn qua xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương.

Vụ tai nạn thứ ba xảy ra vào lúc 6h05 tại đúng nơi xảy ra vụ tai nạn thứ nhất, làm 7 người thương vong. Vào thời điểm trên, tài xế H.V.H (SN 1993, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) lái xe tải BKS 29H-150.97 trên Quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Khi đến Km63+500 thuộc xã Cộng Hòa, xe tải lao vào dải phân cách rồi lật đổ tại khu vực lối mở sang đường có nhiều mô tô và người đang chờ sang đường. Vụ tai nạn làm 5 người thiệt mạng tại chỗ và 2 người khác bị thương. Xe ô tô tải và 5 xe máy bị hư hỏng nặng. 

Một người dân sống gần hiện trường kể lại, khi vụ tai nạn xảy ra ông đang ở trong nhà, nghe tiếng phanh kéo dài đến cháy đường, sau đó là chiếc xe đổ rầm và tiếng người hô thất thanh.

“Lúc ấy tôi nhìn lên đồng hồ là 6h10. Nhìn ra ngoài đường, bụi bay mù trời. Trong số những người bị tai nạn có 2 vợ chồng người miền núi xuống xin việc, việc chưa xin được nhưng lại chết nơi đất khách quê người. Có một người đi lo đám tang cho ông đi tập thể dục chết sáng nay”, nhân chứng cho hay.

Video: Kinh hoàng giây phút xe tải lật đè vào đoàn người đang chờ sang đường ở Hải Dương

Theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định lái xe tải gây tai nạn không có nồng độ cồn và đang được test ma túy.

Tài xế khai nhận, do lái xe tránh một xe container phía trước nhưng lại bị mất phanh nên xe lao vào dải phân cách, lật đổ đè chết 5 người đang đứng chờ sang đường. Cơ quan chức năng xác định, thời điểm gây ra tai nạn, xe tải chạy 65km/h.

Cách đó 6 tháng, cũng tại đoạn Quốc lộ 5 qua huyện Kim Thành (Hải Dương), một vụ tai nạn thảm khốc khác cũng xảy ra vào những ngày cận kề Tết Nguyên đán khiến 8 người chết oan uổng.
Cụ thể, khoảng 13h55 ngày 21/1, tại km 76+410,Quốc lộ 5 (xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương), xe tải BKS 29C-71953 đang đi trên đường thì đâm vào đoàn khoảng 50 người đi viếng nghĩa trang liệt sỹ.

IMG_9618 copy 14

Người nhà gào khóc bên thi thể nạn nhân trong vụ xe khách lao vào đoàn người đi viếng nghĩa trang khiến 8 người chết xảy ra vào tháng 1/2019. 

Vụ tai nạn khiến 8 người chết (7 người chết tại chỗ, 1 người chết trong bệnh viện), 8 người khác bị thương.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết, khi vụ tai nạn xảy ra, trên cabin xe tải có 3 người, lái xe Lương Văn Tâm (28 tuổi, quê Cao Bằng) rời khỏi hiện trường và sau đó ra cơ quan công an trình diện. Qua kiểm tra nhanh, tài xế Tâm có biểu hiện dương tính với ma túy.

Tại cơ quan công an, Lương Văn Tâm khai do buồn ngủ nên gây tai nạn và thừa nhận có sử dụng ma túy đá cách thời điểm gây nạn khoảng một tuần.

Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Lương Văn Tâm về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Năm 2018: Chồng ôm thi thể vợ mang bầu gào khóc thảm thiết sau cú tông liên hoàn

Khoảng 19h ngày 7/10/2018, trên Quốc lộ 5 (đoạn qua địa phận xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa 3 xe máy đi ngược chiều khiến thai phụ thiệt mạng tại chỗ, 4 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe máy do anh Nghị (xã Tân Lập, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) chở vợ là chị Uyên (25 tuổi, đang mang thai) đi hướng Hải Phòng - Hà Nội.

Đến địa phận xã Trưng Trắc, chiếc xe này va chạm với xe máy do Trần Mạnh Dần (20 tuổi) đánh võng đi với tốc độ cao hướng chiều ngược lại. Một chiếc xe máy chở đôi nam nữ đi phía sau xe anh Nghị không tránh kịp vụ tai nạn cũng ngã xuống đường.

Tại hiện trường vụ tai nạn, anh Nghị ôm lấy thi thể vợ con khóc thảm thiết. Nhiều người đi đường không khỏi xót xa khi chứng kiến vụ việc.

tai nan 7-10-2018

Người chồng ôm thi thể vợ khóc thảm thiết sau vụ tai nạn  liên hoàn giữa 3 xe máy, khiến 6 người thương vong.  

Trước đó, khoảng 6h ngày 25/8/2018, tại khu vực chân cầu vượt Quán Toan Quốc lộ 5 (đoạn qua xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) vụ tai nạn xảy ra giữa xe đầu kéo mang BKS 15C-21344 và xe máy, khiến nam thanh niên lái xe máy thiệt mạng tại chỗ, người phụ nữ bị thương nặng.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Th. Tr. (SN 1997, ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) và chị Phạm Th. H. (SN 1996, ở huyện Bình Giang, Hải Dương).

Cũng trong tháng 8/2018, khoảng 9h45 ngày 10/8, tại Km51+800 Quốc lộ 5 (đoạn qua phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), ô tô con mang BKS 34A - 215.62 do anh Vũ Thế Việt (SN 1983, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) cầm lái chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Khi đến địa điểm trên, ô tô con va chạm với container mang BKS 15C - 279.73 kéo theo rơ moóc BKS: 15R - 066.10 do Vũ Văn Nam (SN 1985, trú tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương) cầm lái chạy cùng chiều.

tai nan 10-8-2018 3

Vụ lật xe kinh hoàng trên quốc lộ 5, rất may chỉ có 2 người bị thương nhẹ, 3 người khác đều an toàn. 

Cú va chạm mạnh khiến chiếc ô tô con bị kéo lê rồi hất tung vào dải phân cách cố định giữa đường, lật ngửa. Lúc này, trên xe có 5 người nhưng chỉ 2 người bị thương nhẹ, 3 người còn lại đều an toàn. Tại hiện trường, chiếc ô tô con bị hư hỏng nặng.

Ngoài ra, khoảng trưa 9/2/2018, cũng tại Quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe bồn trộn bê tông mang BKS 34C-132.57 và xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Fortuner mang BKS 34A-052.76.

Vụ va chạm khiến xe ô tô Fortuner bị hất bay lên dải phân cách cứng giữa đường và hư hỏng nặng; 3 người phải nhập viện, trong đó có một thai phụ sinh năm 1993.

Năm 2017: Thanh niên ngáo đá lái xe máy sang đường, 3 ô tô 'dính chùm' trên quốc lộ

Lúc 12h15 ngày 5/9/2017, trên Quốc lộ 5 (đoạn qua cầu vượt Bạch Sam, xã Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên), Trần  Trọng Phúc (SN 1979, ở Khánh Hòa) đi xe mô tô BKS 89 F1 – 2386 từ lối mở giữa hai chiều đường sang chiều đường Hà Nội – Hải Dương va chạm với ô tô BKS 15C- 029.45 kéo sơ-mi rơ-mooc 15R – 068.63 do Mai Xuân Trường (SN 1979, ở Nam Định) cầm lái đang đi đúng làn đường chiều Hải Dương – Hà Nội.

Ngay sau đó, ô tô 29C – 203.32 do tài xế Tô Văn Duy (SN 1982, ở Hà Nội) cầm lái va vào sau xe ô tô BKS 15C - 029.45 và ô tô BKS 15C - 205.20 kéo sơ-mi rơ-mooc 15R - 110.90 do Đoàn Văn Trường (SN 1986, ở Nam Định) cầm lái va vào sau ô tô BKS 29C – 203.32, tạo nên vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô và 1 mô tô.

tai nan 5-9-2017 6

Vụ tai nạn liên hoàn xuất phát từ một thanh niên ngáo đá đi xe máy, khiến hàng loạt ô tô đâm va liên hoàn. 

Sau vụ tai nạn, Trần Trọng Phúc chạy vào nhà dân gần đó, lấy dao, kéo đâm liên tiếp vào người, gây trọng thương.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thời điểm đó, Phúc có biểu hiện ngáo đá dẫn tới hành vi trên. Không phải vì mâu thuẫn gia đình hay xã hội mà thanh niên này hành động như vậy.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Hưng Yên thông báo tới gia đình để đưa thanh niên này tới bệnh viện tuyến Trung ương điều trị.

Trước đó, khoảng 9h ngày 10/7/2017, tại Quốc lộ 5 đoạn qua phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương, Hải Dương), vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe đầu kéo và xe máy, khiến nữ giáo viên cấp 2 và con gái chết tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Hảo (SN 1975) và con gái Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1999, trú tại thôn Vũ Xá, xã Thất Hùng, Hải Dương).

tai nan 10-7-2017 7

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy, khiến nữ giáo viên cấp 2 và con gái chết tại chỗ. 

Vào thời gian trên, xe đầu kéo mang BKS 34C - 054.93 và xe máy Wave màu đỏ của nạn nhân đang chạy cùng chiều hướng TP Hải Dương - Hà Nội. Khi đến đoạn đường trên thì gặp đèn đỏ, 2 phương tiện cùng dừng lại.

Khi hết đèn đỏ, các phương tiện tiếp tục chạy nhưng đi được khoảng 30m, xe đầu kéo va vào chiếc xe máy của 2 mẹ con chị Hảo. Sau va chạm, xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo và hư hỏng nặng, hai mẹ con chị Hảo thiệt mạng tại chỗ.

Thời điểm đó, chị Hảo là giáo viên dạy môn Văn - Sử tại trường THCS xã Thất Hùng, còn cháu Tâm vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2016: Tránh đoàn xe mô tô ‘đi bão’ trong đêm, xe container bốc cháy thành tro

Khoảng 3h50 ngày 10/8/2016, xe container do ông V.V.Ng (quê huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đang chạy trên Quốc lộ 5 hướng Hà Nội - Hải Phòng (qua xã Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng) thì gặp một tốp thanh niên lái xe máy đi cùng chiều vượt lên trên đầu xe lạng lách, đánh võng.

tai nan 10-8-2016 12

Chiếc xe container lao xuống vệ đường bốc cháy thành tro. 

Thấy vậy, ông Ng. lái xe container chạy chậm lại và đánh lái dần vào lề đường để tránh xảy ra tai nạn. Lúc này, chiếc xe bị mất lái, lao xuống lề đường giáp với đường sắt cạnh Quốc lộ 5 rồi lật nghiêng, bình xăng dầu bị vỡ và bốc cháy dữ dội.

Ông Ng. nhanh chóng mở cửa cabin thoát ra ngoài trong tình trạng bị gãy tay trái. Chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt. Rất may hàng hóa trong container vẫn còn nguyên vẹn.

Quốc lộ 5 được nâng cấp, cải tạo từ tháng 6/1996, hoàn thành vào tháng 6/1998, chạy qua 3 tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng. Tuyến đường khai thác trên 21 năm nhưng chưa một lần được sửa chữa lớn nên xuống cấp nghiêm trọng.

Theo kiểm đếm của đơn vị quản lý Quốc lộ 5 trong tháng 8/2018, lưu lượng xe qua tuyến đường này khoảng 60.000 ô tô/ngày đêm, gấp 10 lần tiêu chuẩn đường. 

Hiện nay, hai bên đường, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, các loại hình dịch vụ phát triển mạnh và đấu nối ra khiến Quốc lộ 5 giống như một tuyến phố dài. Đang có 148 điểm đấu nối giữa Quốc lộ 5 với các quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã. Có 17 cửa hàng xăng dầu, 10 khu công nghiệp, 17 cụm công nghiệp đấu nối ra Quốc lộ 5 và 33 đoạn dân cư tập trung hai bên đường. 

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn