Quốc lộ 14 ở Kon Tum ngập sâu 1 mét, giao thông ách tắc

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 22/10/2022 21:19:56 +07:00

Trận mưa xảy ra vào giờ tan tầm, nhiều người lưu thông đi lại rất khó khăn, trong đó, nhiều xe máy bị chết máy giữa đường, phải dắt bộ.

Chiều 22/10, tại tỉnh Kon Tum xảy ra mưa lớn khiến Quốc lộ 14 bị ngập sâu, giao thông ách tắc, nhiều phương tiện chết máy.

Trong đó, tại huyện Đăk Hà, mưa bắt đầu từ khoảng 16h, và ngày càng nặng hạt. Trận mưa khiến nước từ khắp nơi đổ về Quốc lộ 14, đoạn đi qua thị trấn Đăk Hà.

Quốc lộ 14 ở Kon Tum ngập sâu 1 mét, giao thông ách tắc - 1

Quốc lộ 14 bị ngập sâu trong nước sau trận mưa chiều 22/10.

Lượng nước đổ dồn về khiến đoạn đường khoảng 200m ngập sâu khoảng 1m trong nước. Do trận mưa xảy ra vào giờ tan tầm, nhiều người lưu thông đi lại rất khó khăn. Trong đó, nhiều xe máy bị chết giữa đường, phải dắt bộ. 

Ô tô lưu thông qua lại cũng rất khó khăn, bị ùn ứ kéo dài hàng trăm mét. Nhiều người chọn cách lưu thông trên vỉa hè cho xe khỏi chết máy, dễ lưu thông hơn.

Ông Nguyễn Văn Nam, tài xế taxi trên địa bàn huyện Đăk Hà, cho biết đoạn đường trên Quốc lộ 14 bị ngập cục bộ, cứ mưa lớn là đường bị ngập sâu trong nước khiến giao thông đi lại khó khăn. Tình trạng này đã diễn ra từ lâu nhưng chưa được khắc phục, xử lý.

Quốc lộ 14 ở Kon Tum ngập sâu 1 mét, giao thông ách tắc - 2

Ô tô lưu thông khó khăn khiến đoạn đường bị ách tắc.

Quốc lộ 14 ở Kon Tum ngập sâu 1 mét, giao thông ách tắc - 3

Nhiều phương tiện bị chết máy khi cố vượt qua đoạn đường ngập nước.

Quốc lộ 14 ở Kon Tum ngập sâu 1 mét, giao thông ách tắc - 4

Giao thông qua địa bàn huyện Đăk Hà bị ùn ứ.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, chiều 22/10, một số địa phương của tỉnh Kon Tum xuất hiện vùng mây đối lưu gây mưa. Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh radar thời tiết những vùng mây đối lưu đang tiếp tục phát triển và mở rộng ở khu vực huyện Sa Thầy và TP Kon Tum.

Trong chiều 22/10, vùng mây đối lưu này có khả năng gây mưa rào và dông ở các khu vực nói trên, sau đó lan sang khu vực huyện Ia H’Drai. Trong cơn dông cần đề phòng mưa lớn cục bộ, tố, lốc, sét và gió giật mạnh.

(Nguồn: Báo Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn