Quốc hội Ukraine thông qua quyết định sa thải giám đốc cơ quan an ninh SBU

Thời sự quốc tếThứ Ba, 19/07/2022 19:15:54 +07:00
(VTC News) -

Không chỉ Giám đốc SBU Ivan Bakanov, nhiều lãnh đạo của cơ quan tình báo Ukraine ở các địa phương cũng bị cách chức.

Theo RT, ngày 19/7, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua quyết định sa thải Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Ukraine (SBU) Ivan Bakanov của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Phó giám đốc SBU Vladimir Gorbenko cũng bị miễn nhiệm.

Ngoài các lãnh đạo SBU, nhiều chỉ huy cơ quan tình báo này ở Sumy, Dnepropetrovsk, Zhytomir, Transcarpathia và Poltava cũng bị cách chức theo sắc lệnh của Tổng thống Zelensky.

Theo truyền thông Ukraine, Tổng thống Zelensky đưa ra lệnh đình chỉ chức vụ của giám đốc SBU từ ngày 17/7.

Quốc hội Ukraine thông qua quyết định sa thải giám đốc cơ quan an ninh SBU - 1

Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Ukraine (SBU) Ivan Bakanov vừa bị sa thải. (Ảnh: Odessa Journal)

Cũng trong ngày 19/7, Quốc hội Ukraine thông qua quyết định sa thải Tổng công tố Irina Venediktova.

Trong một tuyên bố vào cuối tuần trước, Tổng thống Zelensky nói, ông đã mất lòng tin vào hai quan chức nói trên, đồng thời cáo buộc ông Bakanov và bà Venediktova “phản quốc”.

“Một loạt hoạt động chống lại nền tảng an ninh quốc gia Ukraine, cũng như mối liên hệ giữa nhân viên của lực lượng an ninh Ukraine và các cơ quan đặc biệt Nga đặt ra những câu hỏi rất nghiêm trọng với lãnh đạo cơ quan liên quan”, Tổng thống Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, nhiều quan chức trong hai cơ quan này cũng bị nghi ngờ mắc tội “phản quốc”.

“Đến hiện tại, có 650 vụ án hình sự liên quan hành vi phản quốc và cộng tác với Nga của các nhân viên thuộc văn phòng của công tố, cơ quan điều tra trước khi xét xử, cùng cơ quan thực thi pháp luật khác. Đặc biệt, hơn 60 nhân viên thuộc cơ quan công tố và An ninh Ukraine vẫn ở lại vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát và đang làm việc chống lại lợi ích của chúng ta”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Ivan Bakanov được bổ nhiệm làm người đứng đầu SBU năm 2019. Ông là bạn thân và là một trong những gương mặt chính trị nổi lên sau khi ông Zelenskiy nhậm chức Tổng thống Ukraine vào đầu năm đó.

Quốc hội Ukraine thông qua quyết định sa thải giám đốc cơ quan an ninh SBU - 2

Tổng công tố viên Iryna Venediktova (bên phải) và giám đốc SBU Ivan Bakanov vừa bị sa thải. (Ảnh: CNBC)

Trong khi đó, bà Iryna Venediktova từng giữ chức tổng công tố Ukraine kể từ tháng 3/2020. Ông Zelenskiy đã bổ nhiệm Oleksiy Symonenko làm tổng công tố viên mới của nước này.

Tổng thống Zelensky gần đây sa thải nhiều quan chức Ukarine. Tuần trước, ông sa thải 5 đại sứ, gồm đại sứ Ukraine tại Đức, Hungary, Cộng hòa Séc, Na Uy và đại sứ phụ kiêm nhiệm tại Ấn Độ, Maldives, Nepal, Sri Lanka và Bangladesh.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Zelensky đã ký bổ nhiệm ông Vasyl Maliuk, một quan chức an ninh nhiều kinh nghiệm, làm quyền giám đốc SBU, đồng thời bổ nhiệm ông Oleksiy Symonenko làm tân tổng công tố.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp