Quốc hội Mỹ bác dự luật rút quân khỏi Syria

Thời sự quốc tếThứ Năm, 09/03/2023 16:38:40 +07:00
(VTC News) -

Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Matt Gaetz chỉ trích các nhà lập pháp đồng nghiệp vì đã bỏ phiếu kéo dài “cuộc chiến mãi mãi” của Mỹ.

Theo RT, ngày 8/3, Quốc hội Mỹ tiến hành bỏ phiếu dự luật rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Syria nhằm kết thúc sự can dự của Washington vào cuộc xung đột này.

Cũng theo RT, dự luật trên được 56 thành viên đảng Dân chủ cùng 47 thành viên đảng Cộng hòa đề xuất và trình lên Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên dự luật này đã bị bác bỏ trong cuộc bỏ phiếu ngày 8/3 với 321 phiếu chống.

Dự luật rút quân đội Mỹ khỏi Syria được nghị sĩ Matt Gaetz thuộc đảng Cộng hòa đưa ra vào tháng 2. Nếu dự luật này được thông qua sẽ tạo cơ sở pháp lý buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden rút dần 900 binh sĩ Mỹ về nước trong vòng 6 tháng.

Quốc hội Mỹ bác dự luật rút quân khỏi Syria - 1

Quân đội Mỹ hiện vẫn duy trì 900 binh sĩ trong các căn cứ ở vùng Đông Nam Syria. (Ảnh: RT)

Theo như ông Gaetz tuyên bố, Quốc hội Mỹ ngay từ đầu không hề thông qua một dự luật nào cho phép quân đội nước này hiện diện tại Syria.

“Mỹ không có vai trò gì ở Syria. Chúng ta không phải là một cường quốc ở Trung Đông. Chúng tôi đã cố gắng xây dựng một nền dân chủ bằng cát, máu và dân quân Ả Rập”, ông Gaetz phát biểu tại Hạ viện Mỹ sau cuộc bỏ phiếu.

Ông Gaetz cũng nói rằng sẽ tiếp tục đưa ra các dự luật khác nhằm kết thúc vai trò của Mỹ trong cuộc chiến ở Syria và đưa các binh sĩ của nước này về nhà.

Trong khi đó các nhà lập pháp lưỡng đảng bỏ phiếu chống lại dự luật của Gaetz lại lập luận rằng, quân đội Mỹ rút đi sẽ tạo khoảng trống cho các nhóm khủng bố trong khu vực “hồi sinh”. Tuy nhiên họ cho rằng cần có một lộ trình rút quân nhưng không phải trong thời điểm hiện tại.

Mặc dù Quốc hội Mỹ chưa bao giờ phê chuẩn việc triển khai quân đội nước này ở Syria, nhưng ba Tổng thống Mỹ kế tiếp (bắt đầu từ cựu Tổng thống Barack Obama) đã trích dẫn dự luật ủy quyền quân sự được thông qua sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 để triển khai lực lượng mặt đất ở Syria mà không cần thông qua quốc hội.

Dự luật trên cũng được sử dụng như một cách hợp pháp hóa cho hơn 40 hoạt động quân sự của Mỹ tại ít nhất 19 quốc gia trên thế giới kể từ năm 2001.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn