Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng

Thời sựThứ Sáu, 08/04/2016 07:50:00 +07:00

Chiều nay, Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng và Bộ trưởng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

(VTC News) – Chiều nay, Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng và Bộ trưởng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo nội dung chương trình kỳ họp, sáng nay (8/4), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ 
Chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).

Sau đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cuối buổi chiều, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Video toàn cảnh ông Nguyễn Xuân Phúc nhậm chức Thủ tướng

Nguồn: Quốc hội TV

Hiện nay, ngoài ông Nguyễn Tấn Dũng đã được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ, hàng loạt vị trí trong Chính phủ cũng sẽ cần kiện toàn.

Ở vị trí Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị đã được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, ông Hoàng Trung Hải – Uỷ viên Bộ Chính trị đã nhận trọng trách Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Vũ Văn Ninh không tái cử Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII.

Ở vị trí Bộ trưởng và các thành viên khác, 4 người đã nhận trọng trách mới: Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang vừa được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước; Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình là Uỷ viên Bộ Chính trị (chờ phân công nhiệm vụ); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương.

13 Bộ trưởng không tái cử Uỷ viên Trung ương Đảng sau Đại hội XII và tới tuổi nghỉ hưu, gồm có: ông Phùng Quang Thanh (Bộ Quốc phòng), ông Nguyễn Thái Bình (Bộ Nội vụ), ông Hà Hùng Cường (Bộ Tư pháp), ông Bùi Quang Vinh (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), ông Vũ Huy Hoàng (Bộ Công Thương), ông Nguyễn Minh Quang (Bộ Tài nguyên - Môi trường), ông Nguyễn Bắc Son (Bộ Thông tin - Truyền thông), bà Phạm Thị Hải Chuyền (Bộ LĐ-TB&XH), ông Hoàng Tuấn Anh (Bộ VH-TT&DL), ông Nguyễn Quân (Bộ Khoa học - Công nghệ), ông Phạm Vũ Luận (Bộ Giáo dục - Đào tạo), ông Giàng Seo Phử (Ủy ban Dân tộc), ông Huỳnh Phong Tranh (Thanh tra Chính phủ).

Ngày 9/4, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn