Thêm quốc gia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar

Thế giớiThứ Tư, 07/06/2017 11:49:00 +07:00

Mauritania trở thành quốc gia tiếp theo tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Dohar và các nước láng giềng vẫn đang tiếp tục có dấu hiệu leo thang.

"Các chính sách của Qatar trong khu vực có liên quan tới việc ủng hộ các tổ chức khủng bố và truyền bá tư tưởng chủ nghĩa cực đoan.

Điều này gây tổn thất nặng nề tới nhiều người dân ở các quốc gia Ả Rập, châu Âu cũng như trên khắp thế giới", Sputnik dẫn tuyên bố Bộ Ngoại giao Mauritania đưa ra cuối ngày 6/6 cho biết.

1054351639

 Căng thẳng ngoại giao đang leo thang giữa Qatar và các nước láng giềng.

Mauritania là quốc gia ở Tây Phi và cũng là thành viên trong Liên đoàn Ả rập.

Như vậy, Mauritania đã trở thành quốc gia mới nhất cắt đứt quan hệ ngoại giao với Dohar sau Ả-rập Xê-út, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Bahrain, Ai Cập, Yemen, Libya, Maldives.

Trong khi đó, Jordan mới đây cũng tuyên bố sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao của mình với Qatar, đồng thời thu hồi giấy phép của kênh truyền hình Qatar Al Jazeera phát sóng tại nước này.

Song Hy (Nguồn: Reuters)
Bình luận