Quốc gia nào có số người đang nhiễm virus corona cao nhất thế giới?

Thế giớiThứ Năm, 26/03/2020 10:26:29 +07:00
(VTC News) -

Số ca nhiễm mới tại Mỹ tiếp tục tăng chóng mặt, đưa quốc gia này lên đứng đầu thế giới về số ca đang nhiễm virus corona.

Ngày 24/3, số ca nhiễm mới ở Mỹ tăng kỷ lục với 11.075 ca. Đây là con số chỉ đứng sau Trung Quốc ghi nhận vào ngày 12/2 với 14.108 ca (khi thay đổi thuật thống kê).

Còn ngày 25/3, số ca nhiễm mới ở Mỹ là 10.796 ca, cao nhất thế giới trong ngày. Đó cũng là ngày thứ 4 liên tiếp, Mỹ có số ca nhiễm mới đứng đầu thế giới (đều trên 9.000 ca).

Quốc gia nào có số người đang nhiễm virus corona cao nhất thế giới? - 1

Biểu đồ gia tăng ca nhiễm mới ở Mỹ.

Tính đến 8h ngày 26/3, tổng số ca nhiễm trên toàn nước Mỹ là 65.652, trong đó 931 người chết, 394 người bình phục. Nếu trừ đi số ca chết và bình phục, số người đang còn nhiễm ở Mỹ là 64.327, hơn số ca đang nhiễm của Trung Quốc tới 15 lần.

Hiện Trung Quốc nếu trừ đi số ca thiệt mạng (3.281 ca) và số ca bình phục (73.650 ca), họ chỉ còn 4.287 ca đang nhiễm virus corona chủng mới.

Quốc gia nào có số người đang nhiễm virus corona cao nhất thế giới? - 2

Thống kê 10 quốc gia có số ca nhiễm virus corona chủng mới cao nhất thế giới.

Italy hiện có tổng số ca nhiễm virus corona là 74.386, trong đó 7.503 người thiệt mạng, 9.362 người bình phục. Số người còn lại đang nhiễm của Italy là 57.521, cao thứ 2 thế giới.

Tây Ban Nha có tổng số ca nhiễm là 49.515, trong đó có 3.647 người chết, 5.367 người bình phục. Số ca đang còn nhiễm của Tây Ban Nha là 40.501, cao thứ 3 thế giới.

Tây Ban Nha cũng có ngày thứ 3 liến tiếp ghi nhận số ca nhiễm mới vượt Italy, đồng thời số ca thiệt mạng ở mức trên 500 người/ngày.

Đại dịch Covid-19 đã lây lan tới 198 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hai quốc gia mới nhất ghi nhận có ca nhiễm virus corona chủng mới là Quần đảo Virgin thuộc Anh ở Caribe và quốc đảo Saint Kitts và Nevis ở Tây Ấn.

Quốc gia nào có số người đang nhiễm virus corona cao nhất thế giới? - 3

Bản đồ dịch Covid-19. Màu xám là những quốc gia/vùng lãnh thổ chưa ghi nhận có người nhiễm virus corona chủng mới.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn