Quốc gia nào bán iPhone 14 đắt nhất thế giới?

Tin tứcChủ Nhật, 11/09/2022 19:15:00 +07:00

Mặc dù được ấn định giá bán ngay trong sự kiện ra mắt, nhưng những chiếc iPhone 14 lại có giá trị khác nhau tại từng quốc gia.

Trong nhiều năm, Brazil luôn là quốc gia có giá iPhone đắt đỏ nhất thế giới (theo thống kê của Nukeni). Tuy nhiên khi iPhone 14 Series ra mắt, có một quốc gia đã thay thế quốc gia Nam Mỹ này, đó chính là Thổ Nhĩ Kỳ.

Quốc gia nào bán iPhone 14 đắt nhất thế giới? - 1

Theo báo cáo năm nay của Nukeni, giá của chiếc iPhone 14 tiêu chuẩn với bộ nhớ trong 128GB tại Thổ Nhĩ Kỳ sau thuế đã lên đến 1.699 USD (gần 40 triệu đồng). Còn với iPhone 14 Plus thì giá bán sẽ rơi vào khoảng 1.919 (khoảng 45,1 triệu đồng). Để dễ so sánh, giá bán của 2 mẫu máy này tại quốc gia xếp ở vị trí thứ 2 là Brazil lần lượt là 1.458 (khoảng 34 triệu đồng) và 1.650 USD (xấp xỉ 38,8 triệu đồng).

Xét đến phiên bản iPhone 14 Pro Max cao cấp nhất, giá bán tại Thổ Nhĩ Kỳ cho tùy chọn bộ nhớ trong 128GB rơi vào khoảng 2.412 (hơn 56 triệu đồng). Còn nếu người dùng tại đây muốn phiên bản đắt tiền nhất với bộ nhớ lên đến 1TB thì phải trả một số tiền không tưởng, 3.136 USD tức khoảng gần 74 triệu đồng, đắt gần gấp 3 lần giá bán tại Thái Lan.

Quốc gia nào bán iPhone 14 đắt nhất thế giới? - 2

Được biết, việc giá bán iPhone 14 ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng cao đột biến như vậy là do tình hình khủng hoảng kinh tế vô cùng trầm trọng ở quốc gia này. Hiện tại, tỉ lệ lạm phát tại Thổ Nhĩ Kỳ đã lần đầu tiên vượt mốc 80% sau 20 năm. Trước đó, vào năm 2021, vì đồng nội tệ của Thổ Nhĩ Kỳ mất giá, Apple đã phải cho dừng bán toàn bộ sản phẩm của hãng tại đây và sau khi tình hình ổn định trở lại, Apple lại phải tăng giá sản phẩm lên 25% do trượt giá.

Ngoài ra, Apple cũng phải điều chỉnh giá iPhone SE 2022 tại Vương quốc Anh do tình hình mất giá của đồng bảng và đồng tiền chung châu Âu.

G.N
Bình luận
vtcnews.vn