Quốc gia Đông Nam Á nào đã giành huy chương tại Olympic Tokyo?

Olympic Tokyo 2020Thứ Hai, 02/08/2021 15:22:20 +07:00
(VTC News) -

Đoàn thể thao các nước Indonesia, Philippines, Thái Lan,... đang có kỳ Olympic Tokyo thành công khi đều đạt ít nhất 1 huy chương vàng ở các nội dung tham gia.

Sáng 2/8, cặp đôi Rahayu Apriyani và Polii Greysia giúp đoàn thể thao Indonesia giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại Olympic Tokyo, sau chiến thắng 21-19 và 21-15 trước Chen Qingchen và Jia Yifan (Trung Quốc).

Tấm huy chương vàng giúp Indonesia vươn lên hạng 34 trên bảng tổng sắp huy chương của Thế vận hội năm nay, với 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Trước đó, đoàn thể thao một số nước Đông Nam Á như Philippines, Thái Lan đều đã có huy chương vàng Olympic Tokyo.

Quốc gia Đông Nam Á nào đã giành huy chương tại Olympic Tokyo? - 1

Rahayu Apriyani và Polii Greysia giúp cầu lông Indonesia có huy chương vàng. 

VĐV cử tạ Hidilyn Diaz gây sốc ở hạng cân 55kg nữ khi vượt qua đô cử Liao Qiuyun (Trung Quốc) để giành huy chương vàng. Cô đạt tổng thành tích 224kg, hơn đúng 1kg so với đối thủ người Trung Quốc. Đây cũng là huy chương duy nhất của Philippines ở Olympic Tokyo tính đến thời điểm này. 

Đoàn thể thao Thái Lan cũng có tấm huy chương vàng taekwondo của Panipak Wongpattanakit - VĐV đang đứng vị trí số 1 thế giới. Với cùng 1 huy chương vàng, đoàn thể thao Philippines và Thái Lan lần lượt đứng thứ 47 và 49 trên bảng tổng sắp. 

Đoàn thể thao Malaysia có 1 tấm huy chương đồng ở nội dung đôi nam môn cầu lông do công của bộ đôi Aaron Chia và Soh Wooi Yik. Thành tích này giúp Malaysia đứng hạng 79.

Quốc gia Đông Nam Á nào đã giành huy chương tại Olympic Tokyo? - 2

VĐV Diaz giành huy chương vàng cử tạ. 

Như vậy, lần lượt Indonesia (1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ), Thái Lan, Philippines (1 HCV) và Malaysia (1 HCĐ) là các quốc gia Đông Nam Á đã có huy chương tại Olympic Tokyo. Các đoàn thể thao còn lại đều trắng tay tính đến thời điểm này.

Giành vinh quang về cho đất nước, các VĐV Đông Nam Á đều được thưởng lớn. Thành công tại Olympic Tokyo giúp Hidilyn Diaz nhận được số tiền thưởng lên đến 477.000 bảng (khoảng 15 tỷ đồng) và một căn nhà mới khang trang từ Chính phủ Philippines.

Trong khi đó, Wongpattanakit được chính phủ bổ nhiệm làm đại sứ thể thao và du lịch. Cô được trưởng 20 triệu baht (khoảng 13 tỷ đồng) cho tấm huy chương vàng có được ở Thế vận hội.

Đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn 1 VĐV tranh tài, đó là Quách Thị Lan ở nội dung 400m rào nữ. Quách Thị Lan sẽ thi bán kết vào 18h25 tối nay để tranh vé vào thi đấu chung kết. 

Hồng Nam
Chuyên đề: Olympic Tokyo 2020
Bình luận
vtcnews.vn