'Quên F-22, F-35 đi, Su-35 mới là trùm'

Thế giớiThứ Tư, 19/06/2013 10:30:00 +07:00

(VTC News) - Đó là dòng title lớn trên trang chủ tạp chí nổi tiếng Business Insider về những gì Su-35 thể hiện được ở triển lãm hàng không Paris.

(VTC News) - Đó là dòng title lớn trên trang chủ tạp chí nổi tiếng Business Insider về những gì Su-35 thể hiện được ở triển lãm hàng không Paris.

Su-35, hay còn được NATO gọi là Flanker E đã chứng minh được khả năng tuyệt vời của mình trong ngày đầu tiên của Triển lãm hàng không Paris lần thứ 50 đang diễn ra ở sân bay Le Bourget, thủ đô nước Pháp.

Trong màn biểu diễn của mình, chiến cơ thế hệ 4++ đã trình diễn những thao tác không tưởng kèm theo đó là những màn nhào lộn tốc độ thấp không máy bay nào hiện nay có thể làm được.

Video Su-35 trình diễn khả năng cơ động ở Paris



Mặc dù không tàng hình, tuy nhiên, khi tham gia các môi trường không chiến ảo Su-35 có thể nhanh chóng hướng vũ khí về phía đối phương và kết liễu mục tiêu.

Một số thông tin chưa được kiểm chứng còn nói Su-35 có thể phát hiện ra các chiến cơ tàng hình như F-35 ở khoảng cách hơn 90km.

Video trình diễn khả năng nhào lộn của F-35



Trong khi đó, phi công Bill Flynn của hãng Lockheed, người thực hiện các chuyến bay gần đây của F-35 cho biết cả 3 biến thể A,B và C của nó sẽ có hiệu suất động lực học tốt hơn so với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 như Typhoon của Eurofighter hay F/A-18E/F Super Hornet của Boeing.

Vài tuần trước, đã có 1 đoạn video nói về khả năng cơ động trên không của F-35. Tuy nhiên, những gì chiến cơ thế hệ thứ 5 này thể hiện được dường như vẫn còn quá xa so với Su-35 ở Triển lãm hàng không Paris.

Giải Nhi

Bình luận
vtcnews.vn