Quên bài học VAR, cầu thủ U23 Việt Nam vẫn mải mê 'đấu võ' trên sân

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 03/11/2021 07:22:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Phạm Minh Đức và BLV Vũ Quang Huy cho rằng tiền đạo Trần Văn Đạt của U23 Việt Nam đã rất may mắn khi không bị phạt thẻ đỏ ở hiệp 1.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Myanmar ở trận đấu chiều qua (2/11) để ghi tên vào vòng chung kết U23 châu Á 2022. Với 6 điểm trọn vẹn, U23 Việt Nam có lần thứ tư liên tiếp dự giải đấu cao nhất châu lục cấp độ U23. Tuy nhiên, để có tấm vé này, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã trải qua không ít khó khăn.

Trong cuộc so tài vừa hạ màn ở Kyrgyzstan, U23 Việt Nam chơi bế tắc suốt hiệp 1, trước khi bùng nổ ở hiệp 2 nhờ những điều chỉnh kịp thời của HLV Park Hang Seo. Hồ Thanh Minh, cầu thủ được tung vào sân sau giờ nghỉ, là người ghi bàn duy nhất định đoạt chiến thắng.

Trong 45 phút đầu, U23 Việt Nam không tạo ra nhiều cơ hội. Đội bóng của HLV Park Hang Seo còn may mắn thoát thẻ đỏ khi Trần Văn Đạt có tình huống phạm lỗi thô bạo với cầu thủ U23 Myanmar. Nếu có VAR, rất có thể trọng tài sẽ xem lại tình huống và truất quyền thi đấu của cầu thủ U23 Việt Nam. 

Video: Pha phạm lỗi của Văn Đạt 

"Hai đội sa vào đua sức, 'đấu võ', chơi thất vọng trong hiệp 1. Pha phạm lỗi của Văn Đạt là rất thô, rất phi thể thao", BLV Vũ Quang Huy chia sẻ. 

Trong khi đó, HLV Phạm Minh Đức cho biết: "Nếu có VAR, Văn Đạt có thể nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đây là pha bóng cố tình húc vai vào mặt, đây không phải đá bóng. Trọng tài nương tay, từ trọng tài biên gần như không tham gia vào tình huống. Theo luật phải thẻ đỏ". 

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam chơi khởi sắc hơn, tấn công nhuần nhuyễn và giành trọn 3 điểm. "U23 Việt Nam có thế trận mềm mại hơn trong hiệp 2. Các cầu thủ thi đấu mềm mại, trong khi U23 Myanmar mất tập trung, không thể đeo bám tốt như trong hiệp 1. Nhờ những quân bài dự bị chất lượng, U23 Việt Nam tạo ra khác biệt và thắng xứng đáng. 

Mỗi khi gặp các đối thủ Đông Nam Á, HLV Park Hang Seo lại có những chiêu thức để tạo ra bất ngờ. Những pha thay người của ông Park gây sốc, khiến chúng ta đều không thể lường trước. Dù không chơi thường xuyên nhưng khi vào sân, Thanh Minh lại khớp nhịp ngay. Đó là sự cao tay của HLV Park Hang Seo", BLV Quang Huy phân tích.

Chuyên gia gạo cội của bóng đá Việt Nam cũng nêu quan điểm: U23 Việt Nam có thể chơi chưa đạt yêu cầu, nhưng đây là điều dễ hiểu khi các cầu thủ không được cọ xát nhiều trong 2 năm qua.

Trước ngày dự vòng loại, Hữu Thắng cùng đồng đội chỉ có 2 trận giao hữu với U23 Tajikistan và U23 Kyrgyzstan. Đây là 2 trận giao hữu quốc tế hiếm hoi của U23 Việt Nam trong 20 tháng. Ngoài ra, V-League và giải hạng Nhất tê liệt vì dịch COVID-19 cũng là nguyên nhân khiến nhiều cầu thủ chưa đạt phong độ cao nhất. 

Quên bài học VAR, cầu thủ U23 Việt Nam vẫn mải mê 'đấu võ' trên sân - 1

U23 Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ vượt qua vòng loại. 

"U23 Việt Nam đã cho thấy tinh thần vượt khó. 2 năm qua, dịch bệnh khiến cầu thủ ít có cơ hội cọ xát bởi các giải trẻ không được tổ chức. Các giải đấu trong nước như V-League, hạng Nhất bị rút ngắn, nên HLV Park Hang Seo phải ưu tiên dùng những cầu thủ có kinh nghiệm.

Với tôi, cứ thắng là vui đã. Chúng ta còn thời gian rút kinh nghiệm, rất may khi VCK U23 châu Á diễn ra sau SEA Games nên còn thời gian điều chỉnh.

Hiện tại, không nên quá xét nét về chuyên môn của U23 Việt Nam. Trạng thái bóng đá bây giờ rất khác. Cầu thủ giàu kinh nghiệm thích nghi được bởi họ có tích lũy rồi, còn với nhiều cầu thủ trẻ, đây là thời gian để họ tích lũy mà lại không có cơ hội, chỉ có vài lần lên tập trung đội tuyển. Phải khen ngợi tinh thần của họ.

Quan trọng là HLV Park Hang Seo vẫn thể hiện khả năng thao lược. Trong bối cảnh U23 Myanmar nghiên cứu chúng ta rất kỹ, HLV Park Hang Seo đã có chiêu thức rất tốt khiến đối thủ gặp bất ngờ khi tung Thanh Minh vào sân", BLV Quang Huy lý giải. 

Quên bài học VAR, cầu thủ U23 Việt Nam vẫn mải mê 'đấu võ' trên sân - 2

Hai Long là một trong số ít cầu thủ U23 Việt Nam đá chính tại V-League. 

HLV Minh Đức cũng cho rằng dù màn trình diễn của toàn đội mới chỉ ở mức khá nhưng ban huấn luyện U23 Việt Nam đã có thêm kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện. 

"Trong hiệp 2, HLV Park Hang Seo có thay đổi bất ngờ. Thanh Minh chưa xuất hiện ở cả 2 trận giao hữu của U23 Việt Nam, cũng không đá trận gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa. Tuy nhiên, tiền đạo này đã vào sân, ghi bàn giúp U23 Việt Nam giải phóng áp lực tâm lý, chơi bóng thanh thoát hơn.

Khi U23 Myanmar đá cởi mở hơn, U23 Việt Nam có thêm khoảng trống, đặc biệt khi Bảo Toàn vào sân, nhưng chỉ chơi khá hơn chứ chưa đạt yêu cầu.

Đây là cơ hội cho ban huấn luyện và cầu thủ nhìn lại chính mình, qua đó làm tốt hơn ở những giải tiếp theo như SEA Games, VCK U23 châu Á... để cầu thủ giao hữu nhiều hơn, gặp những đối thủ mạnh hơn để cải thiện", HLV Phạm Minh Đức cho biết. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn