Quế Ngọc Hải, Trọng Đại chấn thương, HLV Viettel trách VFF vô tâm

Thể thaoThứ Hai, 16/09/2019 07:29:00 +07:00

HLV Nguyễn Hải Biên tỏ ý không vui khi hai trụ cột của Viettel gặp chấn thương sau khi trở về từ đội tuyển Việt Nam.

Ở trận gặp Hà Nội FC vòng 23 V-League tối 15/9, CLB Viettel không thể tung ra sân hai trụ cột Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Đại. Hai cầu thủ này đã gặp phải những chấn thương khi phục vụ đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Quế Ngọc Hải thi đấu trọn vẹn trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup và bị đau, trong khi Trọng Đại sớm phải rời sân trong trận giao hữu gặp U23 Trung Quốc.

"Quế Ngọc Hải thì trước trận vẫn chưa tập được còn Trọng Đại thì đang băng rất chặt. Các bạn ấy phải nghỉ ngơi. Ngọc Hải vòng đấu tới chơi được, khoảng 80 tới 90% là thế còn Trọng Đại thì chưa thể xác định được bao nhiêu lâu sẽ quay trở lại", HLV Hải Biên cho biết.

Vị HLV trưởng của CLB Viettel tỏ ra không vui khi hai học trò trở về từ đội tuyển trong tình trạng chấn thương. Theo HLV Hải Biên, đội ngũ y tế của đội tuyển Việt Nam chưa quan tâm, chia sẻ với tình hình của các cầu thủ sau khi kết thúc thời gian tập trung. 

que ngoc hai thitipan

 Quế Ngọc Hải gặp chấn thương khi cùng tuyển Việt Nam đấu Thái Lan ở vòng loại World Cup.

"Chấn thương này CLB rất buồn vì sau khi họ về, nói thẳng, không có sự hỗ trợ của các bác sĩ đội tuyển, không có bác sĩ nào đưa VĐV đi kiểm tra, chúng tôi phải tự đưa đi", HLV Hải Biên nói.

"Đây là quan điểm cá nhân tôi, điều đầu tiên là phục vụ đội tuyển nhưng rõ ràng khi các bạn ấy về, có những chấn thương không ai hỏi thăm chúng tôi như Quế Ngọc Hải, Trọng Đại, không ai quan tâm tới hai bạn".

Không có Quế Ngọc Hải và Trọng Đại trên sân nhưng Viettel đã chơi không tệ trong hiệp 1 của cuộc đối đầu với Hà Nội FC. Các học trò của HLV Hải Biên đã dẫn trước tới 2-0 nhưng lại không giữ được thành quả này ở hiệp 2. Việc Trọng Hoàng bị truất quyền thi đấu cũng là một nguyên nhân khiến Viettel để Hà Nội FC ngược dòng.

Video: CĐV Hà Nội FC cổ vũ cho đội nhà từ bên ngoài Hàng Đẫy

"Chúc mừng Hà Nội FC, chiến thắng của họ là xứng đáng. Chúng tôi nhập cuộc tốt, VĐV tuân thủ đấu pháp phòng ngự phản công nhưng trong hiệp 2, điểm yếu của chúng tôi là kinh nghiệm. Trận đấu không có khán giả nhưng áp lực lên VĐV cũng rất lớn. Bàn thua sớm ngay đầu hiệp và thẻ đỏ của Trọng Hoàng, Quang Hải ghi bàn gỡ hòa 2-2 thì đội bóng gần như chùng xuống và không còn giữ được tinh thần", HLV Hải Biên nhận xét về trận đấu.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn