Quế Ngọc Hải: 'Tinh thần Indonesia rất tốt, tuyển Việt Nam sẽ gặp khó khăn'

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 06/06/2021 23:19:00 +07:00
(VTC News) -

Thủ quân Quế Ngọc Hải đánh giá cao Indonesia trước trận đấu lúc 23h45 tối mai (7/6).

"Trận đấu ngày mai với Indonesia chắc chắn khó khăn hơn nhiều so với lượt đi, khi đối thủ có nhiều thay đổi, có HLV mới và toàn đội thi đấu với tinh thần cao. Dàn cầu thủ trẻ của Indonesia khát khao chứng tỏ mình để thể hiện cho SEA Games tới.

Chúng tôi đã xem trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan. Tinh thần chiến đấu của họ khi bị dẫn bàn rất cao. Ngày mai, tuyển sẽ phải chuẩn bị thật tốt cả về chiến thuật và tinh thần chiến đấu, chắc chắn mục tiêu hướng tới là 3 điểm", Quế Ngọc Hải chia sẻ ở cuộc họp báo trước trận gặp Indonesia. 

Quế Ngọc Hải: 'Tinh thần Indonesia rất tốt, tuyển Việt Nam sẽ gặp khó khăn' - 1

Ngọc Hải ghi bàn vào lưới Indonesia ở trận lượt đi. (Ảnh: Hồng Nam) 

Tuyển Indonesia đã thay đổi rất nhiều so với trận lượt đi giữa hai đội ở sân Bali. HLV Shin Tae Yong được bổ nhiệm thay thế ông Simon McMenemy. Trên cương vị "thuyền trưởng", HLV Shin mạnh dạn thực hiện cải tổ đội bóng khi gạt bỏ một loạt công thần để đôn cầu thủ trẻ (lứa U19, U22) lên thế chỗ.

Đội tuyển Indonesia trẻ trung và giàu khát vọng đã khiến Thái Lan vất vả ở trận đấu đêm 3/6. Do đó, tuyển Việt Nam cần rất cảnh giác, đặc biệt trong khâu phòng ngự.

"Indonesia không còn cơ hội đi tiếp, nhưng hiện tại họ đang thay đổi rất nhiều. Một điều chắc chắn là các cầu thủ trẻ luôn muốn thể hiện bản thân với HLV mới. Trận đấu với Indonesia chưa chắc đã dễ dàng với tuyển Việt Nam", Quế Ngọc Hải nhấn mạnh. 

Quế Ngọc Hải: 'Tinh thần Indonesia rất tốt, tuyển Việt Nam sẽ gặp khó khăn' - 2

Tuyển Việt Nam đã hoàn tất công đoạn chuẩn bị. 

Tuy nhiên, bên cạnh lợi thế về kinh nghiệm và đẳng cấp, tuyển Việt Nam đang nhỉnh hơn Indonesia về thể lực do được nghỉ ở lượt thi đấu trước. Theo Quế Ngọc Hải, ngoài việc tuyển Việt Nam giữ được sức lực, toàn đội còn giữ được bí mật về bài vở, lối chơi, trong khi những điểm mạnh, yếu của Indonesia đã bộc lộ phần nào trước Thái Lan.

"Đó cũng có thể coi là lợi thế khi tuyển Việt Nam được xem các đội thi đấu trước, nhìn nhận và đánh giá về các đối thủ nhiều hơn. Đó là đôi chút lợi thế của chúng tôi", thủ quân tuyển Việt Nam kết luận. 

Trách nhiệm của Quế Ngọc Hải còn nặng nề hơn khi ở trận này, hàng thủ tuyển Việt Nam vắng nhiều cầu thủ quan trọng. Đặng Văn Lâm không được triệu tập do là trường hợp F1 của một ca mắc COVID-19, còn Nguyễn Trọng Hoàng và Trần Đình Trọng bị treo giò, chưa kể Đoàn Văn Hậu và Đỗ Duy Mạnh mới trở lại sau chấn thương. 

Ở trận lượt đi, Ngọc Hải thi đấu tốt với 1 bàn thắng trên chấm phạt đền. HLV Park Hang Seo rất cần học trò giữ được cái đầu lạnh để giành lấy 3 điểm, qua đó nới rộng cách biệt với nhóm xếp sau.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn