Quây trọng tài phản ứng, cầu thủ, HLV TP.HCM bị phạt nặng

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 15/04/2021 10:40:00 +07:00
(VTC News) -

Ba thành viên CLB TP.HCM bị phạt vì hành vi phản ứng quá khích với trọng tài ở vòng 9 V-League 2021.

Sau khi có báo cáo từ ban điều hành giải, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định phạt 3 thành viên của CLB TP.HCM gồm thủ môn Nguyễn Thanh Thắng và 2 trợ lý HLV Trần Minh Quang, Luis Filipe vì hành vi phản ứng quá khích với trọng tài. 

Video: Cầu thủ, HLV CLB TP.HCM phản ứng trọng tài

Cụ thể, Thanh Thắng bị phạt tiền 15 triệu đồng, treo giò 3 trận. HLV thủ môn Trần Minh Quang bị phạt 5 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận. HLV Filipe nhận án phạt 15 triệu đồng, đình chỉ 4 trận.

Quây trọng tài phản ứng, cầu thủ, HLV TP.HCM bị phạt nặng - 1

Cầu thủ và HLV TP.HCM phản ứng với trọng tài.

Trong trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và CLB TP.HCM ở vòng 9, các cầu thủ và ban huấn luyện đội khách đã phản ứng quá khích, vây lấy trọng tài tranh cãi. Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn rút ra thẻ vàng rồi thẻ đỏ cho trợ lý HLV Filipe.

Lực lượng cảnh sát cơ động phải vào sân để hộ tống đội ngũ cầm còi, cầm cờ ra bàn ghi báo cáo. Trợ lý HLV Filipe tiếp tục định tiến đến để phản ứng và chỉ quay đi khi lực lượng an ninh cản lại. HLV Filipe cũng là người bị phạt thẻ nhiều nhất ở V-League 2021 tính đến thời điểm hiện tại.

Bên cạnh 3 thành viên của CLB TP.HCM, Nguyễn Thanh Thảo của Becamex Bình Dương cũng nhận án kỷ luật từ VFF. Cầu thủ này bị phạt 15 triệu đồng và cấm thi đấu 2 trận vì hành vi phạm lỗi thô bạo trong trận gặp SLNA.

Hậu vệ Becamex Bình Dương giẫm đầu gối của cầu thủ đối phương sau một tình huống tranh chấp. Anh nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu lúc đó.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn