Quấy rối nữ sinh lớp 7, ba nam sinh bị kỷ luật

Giáo dụcThứ Ba, 03/04/2012 12:42:00 +07:00

(VTC News) - D. từng nhiều lần bị Th. và H. tìm cách quấy rối. Thậm chí cả hai còn ép D. ra ngoài trường để giở trò đồi bại nhưng đều không thành.

(VTC News) - D. từng nhiều lần bị Th. và H. tìm cách quấy rối. Thậm chí cả hai còn ép D. ra ngoài trường để giở trò đồi bại nhưng đều không thành do D. chống cự quyết liệt.

Sáng ngày 3/4, Cơ quan chức năng xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cho biết: cơ quan này đang phối hợp với nhà trường và các nhân chứng để điều tra, xử lý các học sinh gồm: Nguyễn Hồng H., Quảng Minh H. và Hồ Bá Th. (cùng 13 tuổi, trú tại xã Sông Hinh, hiện đang học khối lớp 8 trường THCS xã Sông Hinh) về hành vi quấy rối một nữ sinh cùng trường.
 
Theo lời kể các nhân chứng, vào một ngày đầu tháng 4/2012, lợi dụng lúc thầy cô về nhà nghỉ trưa, Quảng Minh H. và Hồ Bá Th. đã giấu cặp xách và mũ của nữ sinh N.L.D (12 tuổi, hiện đang học lớp 7) và buộc D. tới phòng trọ thì mới trả lại đồ. Khi D. vừa bước vào phòng, Th. đã khép cửa và để H. xông vào giở trò với D. Lúc này trong phòng còn có Nguyễn Hồng H., là “chiến hữu” của H. và Th.

Thay vì ngăn cản hành vi vô đạo đức của bạn, H. còn cổ vũ và rút điện thoại di động ra quay phim. Nghe tiếng D. kêu gào thảm thiết, một số bạn khác ở gần đó đã xông vào ngăn cản và báo sự việc lên nhà trường. Được biết, D. từng nhiều lần bị Th. và H. tìm cách quấy rối. Thậm chí cả hai còn ép D. ra ngoài trường để giở trò đồi bại nhưng đều không thành do D. chống cự quyết liệt.

Theo đại diện trường THCS xã Sông Hinh, do gia đình thủ phạm đã đập nát chiếc điện thoại chứa đoạn phim trên nên nhà trường không có chứng cứ để cung cấp cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên xét về mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Hội đồng kỷ luật trường đã ra quyết định kỷ luật Th. và H. bằng hình thức cảnh cáo toàn trường và hạ bậc hạnh kiểm; riêng H. ngoài cảnh cáo toàn trường còn bị hạ hai bậc hạnh kiểm.

Hoàng Vân 

Bình luận
vtcnews.vn