Quấy phá Olympic Sochi 2014, nhận án phạt nặng

Thể thaoThứ Sáu, 14/02/2014 03:32:00 +07:00

(VTC News) - Một nhà địa chất cũng đồng thời là nhà hoạt động môi trường ở Nga đã bị kết án tù treo 3 năm vì tội chỉ trích những tác động tiêu cực tới môi trường của Olympic Sochi 2014

Yevgeny Vitishko là một thành viên trong nhóm hoạt động vì môi trường tại Bắc Caucasus (vùng Kavkaz trước đây). Ông là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong chiến dịch phản đối Olympic Sochi 2014 vì những tác động tiêu cực của nó tới môi trường thành phố.

Vitishko từng bị kết án tù treo 3 năm
Cuối năm 2011, Vitishko cùng 1 nhà hoạt động môi trường khác là Suren Gazaryan, đã đột nhập trái phép vào một công trình xây dựng của Olympic Sochi 2014 trong rừng. Dù Vitishko sau đó đã biện hộ rằng ông chỉ đi tìm một loài cây quý cần được bảo vệ ở khu rừng đó, nhưng những tội chứng về việc chống đối là hết sức rõ ràng.
Đáng kể nhất, Vitishko cùng nhóm của ông đã phun lên hàng rào xung quanh công trường xây dựng dòng chữ: "Rừng là cho tất cả mọi người" - 'The forest is for everybody'. Cùng với đó, những hành động quấy phá khác của nhóm Vitishko đã gây thiệt hại tới hơn 2000 bảng (khoảng 70 triệu đồng), kèm theo tâm lý bất an và lo lắng cho người dân.
Alexander Tkachyov, Thống đốc vùng Krasnodar (bao gồm cả thành phố Sochi) đã từng kết án Vitishko mức án tù chung thân vào tháng 6/2012. Tuy nhiên, sau khi xem xét những tình tiết cho rằng Vitishko đã bị những kẻ quá khích xúi giục và lợi dụng, mức án dành cho nhà địa chất này giảm xuống chỉ còn 3 năm tù treo.
Tuy nhiên cách đây nửa tháng, khi chưa mãn hạn tù treo 3 năm, Vitishko lại dính vào một vụ bê bối khác khi ông bị cáo buộc chửi thề tại một trạm xe buýt. Dù luật sư của ông nói rằng không có người làm chứng chống lại thân chủ, nhưng rất có thể Vitishko sẽ bị nghiêm trị bởi án tù treo của ông vẫn chưa hết hạn.
Như vậy, song song với những quan ngại về an ninh, tham nhũng, và quyền con người, Olympic Sochi 2014 lại dính thêm nỗi lo về các vấn đề môi trường, sau sự vụ của Vitishko.
Bình luận
vtcnews.vn