'Quay cuồng' vì học sinh nghỉ dài ngày, nhiều cha mẹ mong con trở lại trường

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 19/02/2020 11:48:00 +07:00
(VTC News) -

Không ít gia đình lo lắng, mệt mỏi, tìm đủ cách trông giữ con vì mọi sinh hoạt, làm việc đều bị xáo trộn đáng kể.

Sinh hoạt xáo trộn, vất vả nhân đôi

Hai tuần nay gia đình chị Phạm Hà (Hai Bà Trưng, Hà Nội) ngược xuôi đưa con đi gửi ông bà. Nhà ông bà dù cách nhà chị 5km nhưng với thời gian buổi sáng vừa gửi con vừa đến cơ quan đúng giờ là điều khó khăn với vợ chồng chị. 

Chị làm việc ở công ty tư nhân nên giờ giấc khá gắt gao. 7h45 là chị phải có mặt ở cơ quan. Để đưa con đến ông bà gửi chị phải đánh thức con từ gần 6h sáng, hoặc hôm đó chị chấp nhận bị trừ lương đi muộn.

"Hôm vợ đưa, hôm chồng đưa, dậy sớm vội vã chuẩn bị đồ đạc đưa con đi gửi, tối lại đón về. Chúng tôi chỉ mong con sớm quay trở lại trường", chị Hà nói. "Việc đưa con đi lại thế này cũng không khác mấy việc chúng đến trường".

Không chỉ chị Hà, thời gian nghỉ Tết kéo dài đến ba tuần, khiến nhiều phụ huynh rơi vào cảnh mừng ít, lo nhiều, “trăm phương ngàn kế” tìm cách trông con. Nhiều phụ huynh bày tỏ mong muốn cho con sớm được đi học trở lại trường.  

Gia đình chị Trần Hà Phương (30 tuổi) cũng rơi tình cảnh tương tự. Chị cho biết, hàng ngày chồng đi làm, một mình phải trông hai con nhỏ. Bình thường vừa đóng hàng, chuyển hàng cho shipper đã vất vả, nay con gái nghỉ học ở nhà vất vả tăng gấp đôi.

"Nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn, đầu tóc lúc nào cũng rối xù, lắm lúc phải mặc con khóc vẫn phải xuống nhà chuyển hàng vì sợ mất khách” – chị Hà Phương bộc bạch. 

'Quay cuồng' vì học sinh nghỉ dài ngày, nhiều cha mẹ mong con trở lại trường - 1

Các trường đang thực hiện công tác dọn vệ sinh chuẩn bị đón học sinh quay lại trường. (ẢNh: H.C)

Chị Đàm Thị Nhung (26 tuổi, Bắc Ninh) có hai cậu con trai học bán trú cả ngày ở trường. Giờ cả hai bé cùng ở nhà khiến cả hai mệt mỏi, thậm chí có phần hoang mang khi phải sắp xếp lại kế hoạch khi con ở nhà.

“Vợ chồng tôi đều là công nhân không thể xin nghỉ làm, ông bà bận rộn việc đồng áng cũng không thể trông cháu thường xuyên. Nhiều hôm buộc phải gửi con sang nhà hàng xóm. Bất đắc dĩ phải khóa chốt cửa hai đưa tự ở nhà chơi với nhau nửa ngày, bố mẹ còn đi làm", chị Nhung nói. "Thật lòng gia đình quá sốt ruột vì con nghỉ học lâu, không ai trông nom”.

Bạn có đồng ý cho con em trở lại trường?

Điều mong ngóng duy nhất của gia đình chị Nhung hiện tại là các con được quay trở lại trường học để bố mẹ yên tâm đi làm.

Tương tự, anh Trần Hải (29 tuổi, công nhân nhà máy Samsung Bắc Ninh) cũng "vật vã" trong việc tìm chỗ gửi con. Do nhà chỉ có hai vợ chồng, nên có lúc phải thay phiên nhau xin nghỉ ở nhà trông cô con gái 5 tuổi đang học mẫu giáo.

Không riêng chị Nhung, anh Hải, đại đa số các gia đình đang làm việc tại các khu công nghiệp, đều bị hạn chế về thời gian nghỉ nên đều nóng lòng chờ ngày con tới trường.

'Quay cuồng' vì học sinh nghỉ dài ngày, nhiều cha mẹ mong con trở lại trường - 2

Nhiều cha mẹ muốn con nhanh chóng quay lại trường học. (Ảnh: H.C)

 Hàng trăm nỗi lo khi con ở nhà

Không chỉ khó khăn sắp xếp thời gian làm việc khiến cuộc sống sinh hoạt đảo lộn, nhiều gia đình còn lo lắng về việc con ở nhà nhiều quá trình học tập sẽ bị ảnh hưởng, từ đó tạo nhiều thói quen xấu cho con.

Tại làng nghề vàng mã Song Hồ, Bắc Ninh, chị Nguyễn Thị Hoa (27 tuổi) cho biết hai cô con gái đang học cấp 2 của chị thi thoảng mới mở vở ra học, còn thời gian nghỉ chỉ tập trung dán vàng mã kiếm tiền phụ bố mẹ.

“Trẻ con nhà nào ở đây cũng vậy, làng nghề nên cứ có thời gian rảnh là đứa trẻ con nào cũng dán hàng mã phụ giúp gia đình như thói quen” – chị Hoa cho biết.

Chị Hoa cũng cho biết thêm, việc hướng dẫn con học bài là khó khăn lớn với gia đình. Bố mẹ nhiều lúc không biết hướng dẫn ôn bài như thầy cô dạy trên lớp.

'Quay cuồng' vì học sinh nghỉ dài ngày, nhiều cha mẹ mong con trở lại trường - 3

Cha mẹ vì quá mải mê công việc nên cũng lơ là bỏ bê việc đốc thúc con học bài trong thời gian tạm nghỉ.

Ở nhà nghỉ, nhiều trẻ còn có phát sinh thói quen xấu, như “nghiện” điện thoại thông minh. Điều đó càng khiến phụ huynh mong con được đến trường.

Được “giao nhiệm vụ” ở nhà trông cậu cháu đang học cấp 1, bà Nguyễn Thị Loan (65 tuổi, Bắc Ninh) chia sẻ: “Hôm nào cũng như hôm nào, cứ chờ bố mẹ đi làm là 24/24 cắm mặt vào điện thoại, ăn cũng xem điện thoại, ngủ cũng giữ khư khư.

Tôi nhiều lần nhắc nhở rồi mắng mỏ cháu cũng không ăn thua. Cứ nghỉ học nhiều như vậy thật khó để cháu tôi bỏ được điện thoại, tập trung học bài cô giáo giao”.

Không riêng gia đình nhà bà Loan, nhiều gia đình khác đều bày tỏ lo lắng khi con cháu mình dễ sa đà chơi điện thoại thông minh mà bỏ bê học tập trong thời gian nghỉ dài ngày. Để tránh trường hợp này, mong muốn con em mình có thể sớm quay trở lại trường học bình thường là tâm lý chung của nhiều bậc phụ huynh hiện nay.

Video: Phụ huynh sẵn sàng cho con quay lại trường?

Công Bắc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp