“Quậy” cảnh sát giao thông, cán bộ tư pháp lãnh án

Pháp luậtThứ Ba, 28/02/2012 06:24:00 +07:00

(VTC News) - Có rượu vào, chạy xe với tốc độ nhanh bị CSGT tuýt còi, bị lập biên bản, cán bộ tư pháp liền “múa võ” với lực lượng làm nhiệm vụ.

(VTC News) - Đi làm về trong người có rượu, chạy xe với tốc độ nhanh bị cảnh sát giao thông tuýt còi, bị lập biên bản, cán bộ tư pháp liền “múa võ” với lực lượng làm nhiệm vụ.
Ngày 27/2, ông Huỳnh Thanh Thắng (49 tuổi), nguyên Phó Phòng Tư pháp huyện Châu Thành (Hậu Giang) bị TAND TP Cần Thơ phạt 15 tháng tù về tội “chống người thi hành công vụ”.
 Ông Thắng trước vành móng ngựa, bị tòa án xử 15 tháng tù giam về tội “chống người thi hành công vụ”. Ảnh: Diễm Hằng
Theo cáo trạng, ngày 26/7/2011 ông Thắng điều khiển xe môtô lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) để về nhà.

Thấy ông này chạy xe với tốc độ nhanh nên Đội tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an TP Cần Thơ ra tín hiệu dừng xe kiểm tra theo quy định.

Sau khi kiểm tra giấy tờ, cảnh sát thông báo ông Thắng chạy quá tốc độ quy định là 57/40km/h. Sau khi bị lập biên bản, ông Thắng ký tên vào biên bản vi phạm, nhưng không chịu ghi rõ họ tên mà lớn tiếng cự cãi với cảnh sát giao thông.

Lúc này lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện ông Thắng có hơi rượu nên yêu cầu về Trạm giao thông cửa ô Ba Láng để kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở. Tuy nhiên, ông Thắng không những không chấp hành mà còn nhục mạ lực lượng đang làm nhiệm vụ, đồng thời định mở khóa xe để bỏ đi nhưng đã bị Thiếu úy Phan Vĩnh Minh lấy lại chìa khóa xe cũng như yêu cầu chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn.

Không chấp hành theo yêu cầu, ông Thắng xông vào cào cấu Thiếu úy Minh làm rơi cả mũ, dùng tay giật đứt cầu vai, bảng tên, nút áo. Chưa dừng lại, ông Thắng tiếp tục chụp khẩu súng ngắn mà anh Minh đang đeo nhưng bị ngăn lại kịp thời.

Khi bị đưa về Công an phường Ba Láng làm rõ vụ việc, ông Thắng phủ nhận hành vi chống người thi hành công vụ, tiếp tục chửi lực lượng làm nhiệm vụ, không ký tên vào biên bản vi phạm hành chính… nên bị tạm giữ sau đó.

Ba ngày sau ông Thắng bị khởi tố, tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ nhưng gần một tháng sau được tại ngoại. Cuối năm 2011 bị cáo này bị TAND quận Cái Răng phạt 1 năm 3 tháng tù nhưng bản án bị kháng cáo. Ngày 27/2 TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm tuyên y án.


Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn