Quay cảnh ân ái để cưỡng dâm người yêu cũ

Pháp luậtThứ Bảy, 17/12/2011 06:17:00 +07:00

(VTC News) - Cường đã lén quay cảnh ân ái của hai người rồi dùng nó để ép chị H phải quan hệ nhiều lần với mình.

(VTC News) - Dù đã chia tay nhưng Cường vẫn hẹn chị H. đến xóm trọ. Khi hai người quan hệ, Cường lén dùng máy ảnh quay lại và lưu giữ trong máy tính của mình. Sau đó, sử dụng đoạn clip này, Cường tiếp tục nhiều lần ép chị H. buộc phải quan hệ với mình.

Ngày 16/12, Đội Phòng chống tội phạm Công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa làm rõ vụ cưỡng dâm do đối tượng Đào Văn Cường (SN1987, ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá; tạm trú ở xóm 6A Cổ Nhuế, Từ Liêm) thực hiện.
Theo đó, Cường và chị H. vốn có quan hệ tình cảm từ khi còn học cấp III. Đến tháng 2/2011, hai người chia tay nhau. Mặc dù vậy, đến cuối tháng này, Cường vẫn mời chị H. đến nhà trọ của mình tại Cổ Nhuế và tiếp tục quan hệ tình dục. Cường đã lén đặt máy ảnh hiệu Konica của mình để quay và lưu giữ lại trong máy tính.

Cuối tháng 8, Cường đe dọa sẽ tung đoạn phim này lên mạng và sẽ đem cho mọi người xem nhằm khủng bố tinh thần nạn nhân. Không dừng lại ở đó, đối tượng ép chị H. phải gặp mặt và tiếp tục quan hệ tình dục với mình.

Theo điều tra, ngày 22/9, Cường còn gửi một đoạn trích cảnh quan hệ trong clip vào hòm thư của nạn nhân. Ngày 17/11, đối tượng tiếp tục gửi 1 USB chứa đoạn phim đến công ty của chị H.

Với thủ đoạn này, Cường đã ép chị H. nhiều lần phải quan hệ ngoài ý muốn với mình. 

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, Đội Phòng chống tội phạm Công nghệ cao kết luận: Đào Văn Cường đã có hành vi sử dụng đoạn phim quay trái phép nhằm buộc chị H. lệ thuộc, rơi vào tình trạng quẫn bách, phải miễn cưỡng quan hệ tình dục với đối tượng. Hành vi của Cường có dấu hiệu phạm vào tội Cưỡng dâm theo điều 113 Bộ Luật Hình sự.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an xử lý.

Anh Tuân - Phong Vân
Bình luận
vtcnews.vn