Quang Trung tiết lộ từng bị đánh hội đồng đến ngất xỉu khi đi học

Sao ViệtThứ Sáu, 03/01/2020 07:30:50 +07:00
(VTC News) -

Thế nhưng, nam diễn viên cho rằng những thứ khi còn đi học không bằng những gì xảy ra ở cuộc sống sau này.

Trong tập tiếp theo của chương trình Tôi tuổi teen sắp lên sóng, cậu bé Thanh Hải với đam mê nấu ăn dù cơ thể gặp phải căn bệnh vẹo cột sống khiến nhiều người xúc động. Còn nhỏ tuổi nhưng Thanh Hải lại có suy nghĩ rất trưởng thành, kiên trì theo đuổi đam mê nấu ăn của mình.

MC Trấn Thành và khách mời Cát Phượng thắc mắc không hiểu Thanh Hải gặp những chuyện gì trong quá khứ mà lại có thể trưởng thành trong suy nghĩ, lời nói như vậy. Cậu bé chia sẻ, bản thân từng bị bạn bè trêu chọc về giới tính khi đi học vì trong lớp hay chơi với các bạn nữ, và một phần cũng bởi có sở thích nấu ăn.

Quang Trung tiết lộ từng bị đánh hội đồng đến ngất xỉu khi đi học - 1

Thanh Hải và mẹ.

Nghe xong, khách mời Quang Trung hỏi: “Từ ngữ các bạn dùng hay việc mà các bạn làm với em, điều gì khiến em tổn thương nhất?”.

Thanh Hải ngập ngừng trả lời: “Em nghĩ hành động các bạn xa lánh em khiến em bị tổn thương nhất. Các bạn kiểu như cho em một cái vòng tròn riêng của mình và trong cái vòng tròn đó chỉ có em”.

Chưa dừng lại ở đó, Thanh Hải từng chủ động xin mẹ đổi trường học vì cảm thấy mình không phù hợp. Ban đầu, chị Ngọc Thanh – mẹ cậu bé phản đối vi ngôi trường con trai đang học lúc đó là một trong những ngôi trường tốt nhất. Nhưng sau một thời gian nhận ra được con trai của mình thật sự không phù hợp, chị đồng ý cho Thanh Hải chuyển trường.

Mẹ của Thanh Hải nghẹn lòng: “Mình hơi chủ quan về việc chọn trường cho con bởi vì đó là một trường tốt. Nếu như cứ để con như vậy mãi trong môi trường mà con cảm thấy không phù hợp, rốt cuộc mình sẽ nhìn thấy con thất bại và chính tay mình đẩy con xuống sự thất bại đó”.

Quang Trung tiết lộ từng bị đánh hội đồng đến ngất xỉu khi đi học - 2

Quang Trung chia sẻ với Thanh Hải.

Sau khi lắng nghe những vấn đề của Thanh Hải, Quang Trung đồng cảm và thấu hiểu được cảm xúc của cậu bé rất nhiều.

Khi MC Trấn Thành hỏi về quá khứ của mình, Quang Trung sẵn sàng chia sẻ: “Ngày xưa đi học, tôi nhận thấy được bản thân có một điều gì đó khác với mọi người. Cho đến khi tôi dần có ý thức của bản thân nhiều hơn, tôi cảm thấy may mắn”.

Thời còn đi học, Quang Trung từng bị đánh hội đồng đến ngất xỉu trước cổng trường. Nhưng sau khi tự bản thân vượt qua mọi chuyện như vậy, nam diễn viên nhận ra rằng những thứ xảy ra ở tuổi đi học đều rất nhỏ nhặt so với cuộc đời sau này của mình.

Quang Trung tiết lộ từng bị đánh hội đồng đến ngất xỉu khi đi học - 3

trung.png

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi học bị bạn bè trêu chọc nhưng Quang Trung luôn tạo cho mình một suy nghĩ tích cực.

Trong tâm thức của tôi chưa bao giờ có suy nghĩ là cảm thấy mình đáng thương, nghèo khổ, chưa bao giờ tôi có suy nghĩ rằng mình phải được yêu thương và quan tâm. Tôi luôn có những suy nghĩ tích cực như mình biết nấu ăn, biết giặt đồ, ủi đồ khi còn học lớp một, cảm thấy bản thân mình có một khả năng đặc biệt” – nam diễn viên nói.

Những suy nghĩ tích cực đó là động lực giúp Quang Trung thành công như ngày hôm nay. Đồng tình với đàn em, Trấn Thành nói thêm: “Sự khác biệt là một món quà em ạ. Khác biệt không phải là ‘bị’ mà là ‘được’. Một khác biệt đẹp đẽ, hay ho, thú vị chứ đừng khác biệt vì mình tệ nhất”.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn