Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế mưa lớn do bão số 13

Thời sựThứ Bảy, 11/11/2017 11:29:00 +07:00

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương nhận định bão số 13 có nhiều khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng các tỉnh Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế.

Sáng 11/11, thông tin tại cuộc họp ứng phó với cơn bão số 13, bà Đặng Thanh Mai, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, cho biết sáng 11/11 đang mạnh ở cuối cấp 8, đầu cấp 9.

Chiều nay, bão sẽ mạnh lên cấp 9. Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng tây tây nam, đi chậm lại và yếu dần.

Quang Tri, Thua Thien - Hue mua lon do bao so 3 hinh anh 1

 Vị trí và hướng đi của bão số 13. (Ảnh: NCHMF)

Suy yếu khi vào gần bờ

Cũng theo bà Mai, các trung tâm khí tượng trên thế giới đều đưa ra xu hướng bão đổi hướng và suy yếu, dự báo của cơ quan khí tượng Mỹ và Nhật Bản cho rằng bão tan ngay trên biển. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Hong Kong dự báo bão số 13 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi đi vào đất liền nước ta.

“Theo dự báo của chúng tôi, 80% khả năng bão sẽ tan trên biển, còn 20% khả năng là bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, ảnh hưởng tới các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế”, bà nói.

Bà Mai nhấn mạnh từ ngày 13 đến 16/11, ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu áp thấp, các tỉnh này sẽ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa đạt khoảng 100-150 mm, những điểm cục bộ đạt 300-400 mm.

Trước tình hình cơn bão số 13 đang hoạt động mạnh trên Biển Đông, Đại diện Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đi vào vùng an toàn. Bộ Quốc phòng cũng đề nghị bằng mọi biện pháp, phải thông tin cho 3 tàu còn đang ở trong vùng nguy hiểm của cơn bão.

Vùng áp thấp trên Biển Đông

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai, nhấn mạnh hiện nay một số đài quốc tế dự báo trong 3 ngày tới, một vùng áp thấp mới sẽ xuất hiện ở Biển Đông. Sau khi đi thẳng qua đảo Trường Sa, vùng áp thấp này vào Khánh Hòa.

“Tàu thuyền chủ yếu đang tập trung ở khu vực này, tôi đề nghị cần dự báo sớm để hướng dẫn họ, đảm bảo an toàn”, vị này nói.

Quang Tri, Thua Thien - Hue mua lon do bao so 3 hinh anh 2

 Vùng áp thấp mới sẽ hình thành trên Biển Đông và dự kiến áp sát Nam Trung Bộ vào ngày 14/11. (Ảnh: Windy)

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, nhấn mạnh cơ sở hạ tầng gặp nhiều khó khăn sau khi gánh chịu hậu quả của cơn bão số 12. 

Ông đề nghị Tổng cục Thủy sản và lực lượng biên phòng thông tin cho các tàu thuyền nhỏ ở khu vực ven biển, bảo vệ lồng bè nuôi trồng thủy sản ở vùng thấp trũng.

Trên đất liền, ông Hoài nhận định sau đợt mưa lũ vừa qua, một số hồ xung yếu và đề nghị kiểm tra các hồ này, sẵn sàng cho các phương án mưa lũ trong tình huống nguy hiểm.

Cũng theo ông Hoài, cần đảm bảo bình ổn giá, phục vụ cuộc sống người dân, đặc biệt là thực phẩm và vật liệu xây dựng. 

Video: Bão số 13 diễn biến phức tạp 

Theo số liệu thống kê đến hết ngày 10/11 từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, bão lũ đã khiến 104 người chết và 19 người bị thương; 3.483 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn cùng 137.836 căn bị tốc mái, hư hỏng.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn