Quảng Trị thay 236 giám thị và cán bộ phục vụ thi vì liên quan 2 ca COVID-19

Tuyển sinhChủ Nhật, 09/08/2020 14:38:00 +07:00
(VTC News) -

Quảng Trị phải thay 178 giám thị và 58 cán bộ phục vụ thi tốt nghiệp THPT 2020 trước buổi thi đầu tiên hơn 10 tiếng vì liên quan 2 ca mắc COVID-19.

Sáng 9/8, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng trị cho biết địa phương này vừa thay khẩn cấp 178 giám thị coi thi và 58 cán bộ phục vụ tại các điểm thi vì liên quan đến 2 bệnh nhân COVID-19 số 749 và 750.

Những người được thay thế này là những người khai báo có tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với 2 ca bệnh COVID-19, trong đó chủ yếu là tiếp xúc gián tiếp. Sau khi Bộ Y tế công bố Quảng Trị có 2 bệnh nhân dương tính với nCoV, ngành giáo dục tỉnh thông báo đến toàn bộ giáo viên được cử đi làm giám thị cũng như các cán bộ phục vụ thi như cán bộ y tế, cán bộ an ninh.

Trước kỳ thi THPT Quốc gia 2020 Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị chuẩn bị dự phòng 270 giám thị và cán bộ phục vụ thi. Do đó, khi xảy ra diễn biến nêu trên, nguồn nhân lực dự phòng này được điều động thay thế.

Quảng Trị thay 236 giám thị và cán bộ phục vụ thi vì liên quan 2 ca COVID-19 - 1

Các thí sinh ở điểm thi trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) rời điểm thi sau khi kết thúc môn thi đầu tiên. (Ảnh: Đ.H).

Liên quan đến hai ca bệnh trên, chính quyền tỉnh Quảng Trị cho phong tỏa nơi 2 bệnh nhân làm việc và cư trú. Những nơi bị phong tỏa gồm khối nhà Trung tâm y tế dự phòng cũ của huyện Vĩnh Linh, thôn Đơn Duệ (xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh), khu phố 1 (phường Đông Lễ, TP Đông Hà).

Tỉnh Quảng Trị kích hoạt đội cơ động phản ứng nhanh của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) truy vết lịch trình của bệnh nhân, lập danh sách F1 đến F3. 

Bệnh nhân 749 là nữ, 27 tuổi, có địa chỉ tại xã Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, là người chăm sóc người thân tại khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 17/7. 

Bệnh nhân 750 là nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại xã Đông Lễ, huyện Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Bệnh nhân là bạn (F1) của BN749 (tiếp xúc ngày 18/7).

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn