Quảng Trị phát hiện 6 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

Tin tức 24h quaThứ Ba, 12/01/2021 18:28:08 +07:00
(VTC News) -

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 6 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, tối 10/1, Trạm CSGT huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 37A-365.88 chạy từ hướng Lao Bảo về Đông Hà có dấu hiệu khả nghi nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra.

Quảng Trị phát hiện 6 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam - 1

Nhóm người nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện.

Lực lượng chức năng phát hiện 6 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam gồm: Hồ Sỹ Yêm (50 tuổi) và Lương Thị Hương (52 tuổi) cùng trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Phạm Xuân Đạo (49 tuổi), Nguyễn Thị Ngân (51 tuổi), Đậu Xuân Khánh (37 tuổi) và Nguyễn Đức Trung (41 tuổi), cùng trú tại xã Diễn Pháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Nhóm 6 người này đi làm ăn ở Lào muốn về Việt Nam nên đã trả số tiền khoảng 7 triệu đồng cho 2 vợ chồng Nguyễn Duy Trinh (39 tuổi) và Nguyễn Thị Hiền (36 tuổi) cùng trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đang làm việc tại huyện Sê Nô, tỉnh Savanakhet (Lào) để được nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Sau khi di chuyển bằng nhiều phương tiện, 6 người về đến Quảng Trị thì bị phát hiện.

Hiện, nhóm người này đã được đưa đi cách ly theo quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp