Quảng Trị cách ly hơn 350 công dân về từ Lào để theo dõi Covid-19

Tin nhanh 24hThứ Tư, 18/03/2020 19:54:50 +07:00
(VTC News) -

350 công dân trở về từ Lào được Quảng Trị kiểm tra sức khỏe, thân nhiệt trước khi đưa đi cách ly tập trung 14 ngày để phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 18/3, ông Hoàng Nam - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - cho biết, trong thời gian cách ly, nếu công dân nào có biểu hiện xấu về sức khỏe sẽ được chuyển lên tuyến trên làm xét nghiệm Covid-19.

Quảng Trị cách ly hơn 350 công dân về từ Lào để theo dõi Covid-19 - 1

Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và thủ tục tiếp đón công dân về nước tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

 

Những ngày qua, số công dân Việt Nam trở về từ Lào qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đang tăng. Tất cả công dân đều được lực lượng chức năng hướng dẫn đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát trùng trước khi đến khu vực cách ly. 

 

Quảng Trị cách ly hơn 350 công dân về từ Lào để theo dõi Covid-19 - 2

Hơn 1 tháng qua, lực lượng biên phòng Quảng Trị phải túc trực 24/24 ở các tuyến đường mòn biên giới.

 

Theo cơ quan chức năng, các trường hợp người Việt Nam có nguyện vọng xuất cảnh sang Lào vẫn được giải quyết. Tuy nhiên, khi trở về, họ phải chấp hành quy định cách ly tập trung trong 14 ngày. 

Để chống dịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị lập chốt tại các cửa khẩu phụ, đường tiểu ngạch, không cho qua lại biên giới. Người dân và du khách chỉ được xuất nhập cảnh ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo dưới sự giám sát của lực lượng y tế.

Trong 30 ngày kể từ 18/3, Việt Nam tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh. Do đó, từ 0h ngày 18/3, lực lượng chức năng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tạm ngừng cấp thị thực cho người Lào nhập cảnh Việt Nam. 

Video: Hàng quán, khách sạn ở Hà Nội "cửa kín then cài" vì Covid-19

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn