Quảng Trị cách ly 2 người xuất cảnh trái phép đưa gạo sang Lào

Tin nhanh 24hThứ Hai, 03/05/2021 18:24:06 +07:00
(VTC News) -

Phát hiện 2 người dân có hành vi xuất nhập cảnh trái phép để đưa gạo sang Lào, lực lượng chức năng Quảng Trị lập biên bản vi phạm hành chính và đưa họ đi cách ly.

Chiều 3/5, một cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Lập (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và phối hợp với các đơn vị chức năng đưa 2 công dân xã Hướng Lập (huyện Hướng Hoá) đi cách ly tập trung do có hành vi vượt biên trái phép. 

Quảng Trị cách ly 2 người xuất cảnh trái phép đưa gạo sang Lào - 1

Lực lượng Đồn Biên phòng Hướng Lập phát hiện 2 người dân địa phương vượt biên trái phép để đưa gạo sang Lào.

Trưa cùng ngày, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Hướng Lập thực hiện tuần tra, kiểm soát chống người xuất nhập cảnh trái phép. Khi đến đoạn khe suốt thuộc thôn Cù Bai (xã Hướng Lập), các chiến sĩ phát hiện Hồ Văn Quân (SN 1999), Hồ Văn Bung (SN 2002) cùng làm nghề nương rẫy tại thôn Cù Bai đi từ hướng bên kia biên giới Lào để về thôn Cù Bai nên thực hiện kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng thuộc Đồn Biên phòng Hướng Lập xác định Quân và Bung có hành vi xuất nhập cảnh trái phép để đưa gạo sang Lào. 

Đồn Biên phòng Hướng Lập lập biên bản vi phạm hành chính với 2 công dân trên và phối hợp với UBND xã Hướng Lập báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Hướng Hoá đưa họ đi cách ly tập trung lúc 17h cùng ngày.

Quảng Trị cách ly 2 người xuất cảnh trái phép đưa gạo sang Lào - 2

Lực lượng chức năng đưa 2 công dân vượt biên trái phép đi cách ly.

Cùng ngày, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết ,cơ quan chức năng xác định có 9 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 2914 nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

9 F1 của bệnh nhân mắc COVID-19 là các cán bộ biên phòng, nhân viên y tế, quân sự. Trong quá trình tiếp xúc, những người này đều mặc trang phục phòng hộ phòng chống dịch đầy đủ, theo đúng quy định.

Theo ông Hùng, kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy 9 cán bộ này đều âm tính với SARS-CoV-2. Họ đang được theo dõi sức khỏe và cách ly tại đơn vị.

Bệnh nhân 2914 nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) hôm 27/4. Sau khi được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, người này được đưa đi cách ly tập trung tại huyện Cam Lộ. Hiện sức khỏe của bệnh nhân ổn định, không sốt.

Hai người con đi cùng BN 2914 có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Cả 2 được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn