Quang Tèo, Thành Trung vã mồ hôi vì trẻ nhỏ

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 05/09/2014 02:38:00 +07:00

(VTC News) - Quang Tèo, Thành Trung vã mồ hôi vì trẻ nhỏ trong chương trình 'Cổ tích đêm rằm' diễn ra vào 20h ngày 04/09/2013 tại Hà Nội.

(VTC News) - Quang Tèo, Thành Trung vã mồ hôi vì trẻ nhỏ trong chương trình 'Cổ tích đêm rằm' diễn ra ngày 04/09/2013 tại Hà Nội.

Chương trình “Cổ tích đêm rằm 2014” diễn ra vào 20h ngày 04/09/2013 tại Triển lãm Vân Hồ, số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chương trình không chỉ mang những món quà đầy ý nghĩa mà còn là một chuỗi các hoạt động giao lưu nghệ thuật vô cùng hấp dẫn mang đến cho các một cái tết Trung Thu thật đầm ấm, hạnh phúc và giúp các em hòa nhập hơn với cộng đồng.

trung thu

Thông qua chương trình này đơn vị sản xuất muốn thể hiện sự chia sẻ và giúp đỡ các em có một cái tết Trung Thu vui vẻ như bao trẻ em khác. Đồng thời kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng chung tay góp sức để giúp các em có một môi trường học tập tốt, hòa nhập được với cộng đồng. Mỗi người đóng góp một phần nhỏ bé cộng hưởng lại sẽ là một nghĩa cử cao đẹp.

Vì một ngày mai tươi sáng hơn cho những trẻ em bất hạnh, khó khăn, hãy mở rộng lòng mình, san sẻ tình yêu thương, hãy cho các em nở nụ cười rạng rỡ, để niềm vui được trọn vẹn, để lưu giữ trong lòng các em những kỉ niệm đẹp, niềm tin và niềm hy vọng vào sự ấm áp của tình người, của cuộc sống.

Đặc biệt, đêm nhạc từ thiện còn có sự tham dự của nghệ sĩ hài Quang Tèo, Trà My, MC Thành Trung, và sự góp mặt của các ca sĩ trẻ như Ngọc Khuê, Thái Thùy Linh, Đoàn Thúy Trang, Nhật Thu, Lê Việt Anh, Nguyễn Trần Trung Quân… Đây là chương trình nghệ thuật hấp dẫn, thu hút đến 3000 khán giả.
nguyễn xuân cường
TGĐ Nguyễn Xuân Cường trao 50 triệu đồng cho quỹ Hiểu về trái tim. 

trung thu
Tại chương trình, ngoài việc thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật với chủ đề Trung Thu, nhạc dân gian, thiếu nhi, khán giả còn được thưởng thức hài kịch. Cũng trong chương trình, BTC đã trao quà từ thiện cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mắc bệnh tim của Quỹ Hiểu về trái tim.

Hai đại sứ của Cổng nhân đạo Quốc gia 1400 là Á hậu Thuỵ Vân và siêu mẫu Thuý Hằng cũng có mặt kêu gọi nhắn tin ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, họ cũng nhận 50 triệu từ TGĐ Tổng công ty truyền thông Đa phương tiện VTC Nguyễn Xuân Cường cho hai cháu có hoàn cảnh đặc biệt là Khánh Huyền và Ngọc Hân mổ tim.


Con gái của Thái Thuỳ Linh - Thái An tự tin đóng vai cô Tiên và hát cùng mẹ trên sân khấu, thậm chí bé còn tham gia múa phụ hoạ ở hai tiết mục khác mà không cần có mẹ dẫn dắt. Thái Thuỳ Linh cho biết cô mong muốn cho con được phát triển tự nhiên mà không gò ép con theo nghề của mẹ. Ngoài ra, học trò của Thái Thuỳ Linh cũng quậy tưng sân khấu bằng những ca khúc thiếu nhi vui nhộn, biểu diễn với phong thái rất tự tin.

Thành Trung thực sự rất duyên với trẻ nhỏ khi đứng trên sân khấu và trò chuyện cùng trẻ nhỏ. Lối nói chuyện dí dỏm, hài hước, tự nhiên, gần gũi, anh kết nối khán giả nhí vào câu chuyện cổ tích về đêm rằm Trung thu cùng các nghệ sĩ.

Dù chỉ cầm kịch bản chương trình trước giờ lên sân khấu vài phút, Thành Trung thực sự gây bất ngờ với khả năng ứng biến, quậy phá của mình. Anh chàng thực sự là một chú cuội lém lỉnh với tình yêu thực sự dành cho các thiên thần nhỏ.

Ngoài làm MC, anh không ngại chạy ra diễn hài cùng hề xiếc, giao lưu tích cực với các em nhỏ bằng những câu đố vui và nhận được những tràng pháo tay dài của các bé. Vì phục vụ chương trình và các bé, kiêm thêm thêm phần hoạt náo viên trên sân khấu, Thành Trung vã mồ hôi như tắm.


Tham gia chương trình, nghệ sĩ hài Quang Tèo mặc quần vá, đeo nơ trên đầu cùng với nghệ sĩ Trà My mang những bài hát đáng yêu, sự tích chú Cuội và những câu đố hóc búa khiến các bạn nhỏ phải băn khoăn suy nghĩ.

Đây là tiết mục nhận được rất nhiều sự cổ vũ, chú ý của các khán giả nhí. Mặc dù diễn gần cuối chương trình nhưng hai nghệ sỹ hài đã có mặt tại hậu trường sân khấu. Họ là những nghệ sỹ đúng giờ, chuyên nghiệp.


Xuất hiện đầu tiên trên sân khấu, Lê Việt Anh khá đầu tư cho tiết mục “Rước đèn ông sao” của mình. Sự tinh nghịch, trẻ trung, sôi động của anh khiến khán giả “đứng ngồi không yên”.

Ngọc Khuê cùng đội múa nhí đã có sự kết hợp ăn ý trong tiết mục “Đêm hội trăng rằm”. Ngọc Khuê vẫn giữ được chất rất riêng của mình với những bài hát mang âm hưởng dân gian lôi cuốn. Không những thế, cô còn song ca cùng Nguyễn Trần Trung Quân một liên khúc trung thu “Trống cơm, Cây đa quán dốc”. Hai người thực sự đã có một tiết mục rất ăn ý và đầy tình cảm.

Nhật Thu với “Về ăn cơm của Sa Huỳnh” trình bày trong chương trình càng khẳng định giọng hát đầy nội lực và cá tính khác lạ đối lập với thân hình nhỏ bé của mình.

Đoàn Thuý Trang mang đến sân khấu Đêm hội Trăng rằm vơid . Cô không chỉ được đánh giá là một giọng hát đẹp với lối xử lý bài hát rất thông minh mà còn càng ngày càng quyến rũ và mặn mà sau khi cưới nhạc sĩ “Tình yêu màu nắng” - Phạm Thanh Hà.

Ngoài ra, các bé tham dự chương trình còn được vui đùa với hề xiếc, xiếc chó và xiếc khỉ rất vui nhộn. Có lẽ, đây là một trong những cái tết trung thu đặc biệt nhất mà các bạn nhỏ được tham gia.

Gia Long

Bình luận
vtcnews.vn