Quảng Ninh ước tính thiệt hại 20 tỷ đồng sau bão số 3

Thời sựThứ Tư, 17/09/2014 09:25:00 +07:00

(VTC News) - Ước tính thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra đến thời điểm này ở Quảng Ninh là khoảng 20 tỷ đồng.

(VTC News) - Ước tính thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra đến thời điểm này ở Quảng Ninh là khoảng 20 tỷ đồng.

Theo tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh, từ 21h15 phút ngày 16/9, bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền khu vực huyện Hải Hà và Đầm Hà, với sức gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 11. 

Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Hoàn lưu sau bão còn kéo dài đến ngày 17/9. Toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 19h ngày 16/9 đến 4 giờ ngày 17/9 phổ biến từ 20mm đến 70 mm.
Cây xanh gãy đổ ngổn ngang trên đường phố Hạ Long, Quảng Ninh (Ảnh: Minh Chiến) 
Tính đến 6h sáng nay (17/9), bão số 3 không gây thiệt hại về người nhưng gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản làm 6 nhà (Đầm Hà 3 nhà; Tiên Yên 3 nhà), 3 công trình phụ bị đổ sập; 147 nhà tốc mái; đổ 20 cột điện; đổ 1 cột ăng ten truyền hình tại xã Quảng Long (Hải Hà); nổ cầu chì cao áp 2 trạm biến áp; trên 5.000ha lúa, hoa màu bị đổ, gẫy gập; nhiều cây xanh và tài sản khác bị đổ, hư hỏng. 

Cảnh tan hoang sau bão số 3 ở Quảng Ninh (Ảnh: Minh Chiến) 
Ước tính thiệt hại do bão số 3 gây ra tại tỉnh Quảng Ninh khoảng 20 tỷ đồng.

Tại TP Móng Cái, theo thống kê ban đầu, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố chưa có thiệt hại về người. Tuy nhiên, đã có 16 nhà tốc mái; 10 cây cột điện bị đổ; gần 1.000 ha lúa bị ảnh hưởng, nhiều cây xanh bị gãy, đổ… ước thiệt hại ban đầu trên 5 tỷ đồng.

Video người dân Quảng ninh không thể đứng vững trong bão

Ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu TP Móng Cái khẩn trương tiến hành dọn dẹp cây xanh bị đổ trên các tuyến phố để đảm bảo giao thông thông suốt; đồng thời phối hợp với Điện lực thành phố khắc phục sửa chữa, sớm cấp điện lại cho người dân trong thời gian sớm nhất. 

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn