Quảng Ninh truy tìm người đàn ông trốn khỏi khu cách ly COVID-19

Tin nhanh 24hThứ Ba, 25/08/2020 16:00:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi bị Đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái, Quảng Ninh) bắt giữ và đưa đi cách ly COVID-19 vì nhập cảnh trái phép, anh Bùi Tiến Hà trốn khỏi khu cách ly.

Chiều 25/8, trả lời PV VTC News, ông Huỳnh Ngọc Anh - Chánh văn phòng UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, thành phố phát đi văn bản truy tìm một người đàn ông nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Cụ thể, tháng 11/2019, anh Bùi Tiến Hà (SN 1983, thường trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định) xuất cảnh sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch Lạng Sơn, làm việc tại nhà, không tiếp xúc với người ngoài.

Ngày 13/8, anh Hà nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và bị Đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái) bắt giữ, bàn giao cho khu cách ly y tế tập trung Công ty Centerway để thực hiện áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định.

Ngày 14/8, anh Hà có biểu hiện ho, sốt, tức ngực được chuyển vào Bệnh viện số 01 để điều trị, theo dõi. Trong quá trình điều trị, theo dõi tại Bệnh viện số 01, anh Hà được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR lần 1 ngày 15/8, kết quả âm tính.

Quảng Ninh truy tìm người đàn ông trốn khỏi khu cách ly COVID-19 - 1

Ảnh minh họa.

Vào khoảng 14h30 ngày 24/8, anh Hà bỏ trốn khỏi Bệnh viện số 1, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Để đảm bảo công tác an ninh trật tự, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP Móng Cái yêu cầu Công an TP Móng Cái chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng trong và ngoài tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, truy tìm anh Bùi Tiến Hà.

Đồng thời, thông tin cho Công an TP Nam Định về trường hợp bỏ trốn cách ly tại Bệnh viện số 01 để phối hợp truy tìm; tiếp tục thực hiện áp dụng biện pháp cách ly y tế nếu phát hiện công dân trở về địa phương.

Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến tăng cường kiểm soát người, phương tiện ra vào thành phố, kiểm tra giấy tờ tùy thân đối với tất các trường hợp người ra khỏi thành phố Móng Cái, nếu phát hiện anh Bùi Tiến Hà báo cáo ngay UBND TP Móng Cái.

UBND các xã, phường khẩn trương rà soát đến từng tổ dân, khu phố để truy tìm, đồng thời thông tin rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh về trường hợp công dân bỏ trốn trên.

Đồng thời, UBND TP Móng Cái yêu cầu Bệnh viện số 01 tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, quản lý các trường hợp cách ly tại đây, tránh trường hợp người cách ly bỏ trốn. 

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn